1.250 công trình, phần việc trong Tháng Thanh niên 2017

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 2/4, Thành đoàn Hà Nội tổ chức khai mạc Đại hội TDTT thanh niên Thủ đô và tổng kết Tháng Thanh niên 2017.

 

Với chủ đề "Tuổi trẻ Thủ đô chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị và thực hiện kỷ cương hành chính", Tháng Thanh niên 2017 các cấp bộ Đoàn trên toàn thành phố tập trung thực hiện 4 mảng công việc lớn gồm: Các hoạt động thực hiện Năm kỷ cương hành chính; hoạt động tuyên truyền, bảo đảm trật tự, văn minh đô thị; hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp cho thanh niên; công tác tổ chức, hướng dẫn chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp.

 Bí thư BCH TƯ Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên 2017.
Kết quả, các cấp bộ Đoàn đã đảm nhận thực hiện 1.250 công trình, phần việc thanh niên hiệu quả, tổ chức ra quân hơn 200 đội hình thanh niên tình nguyện các cấp; tổ chức các chương trình hiến máu tình nguyện vì cộng đồng thu nhận được 14.617 đơn vị máu; tham gia khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 4.846 người dân; hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính cho 30.300 lượt người dân vào ngày thứ Bảy hàng tuần; kết nạp 22.164 đoàn viên mới, giới thiệu 3.308 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, 1.151 đoàn viên được kết nạp Đảng... Đặc biệt, cũng trong Tháng Thanh niên 2017, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng tập thể thường trực Thành ủy, lãnh đạo thành phố đã có 2 buổi tiếp xúc, lắng nghe những đề xuất, tâm tư nguyện vọng của cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên Thủ đô.
 Lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội ký kết Kế hoạch liên tịch phối hợp hoạt động với các Hội cựu chiến binh, Hội LHPN TP quyết tâm tiếp tục thực hiện hoạt động của “Đội tự quản đảm bảo trật tự, văn minh đô thị” (Đội hình Tự quản 3+).
100% đoàn thanh niên các đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền và nghiêm túc thực hiện Năm kỷ cương hành chính; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội; Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Tại chương trình, Thành đoàn Hà Nội khen thưởng 27 đội hình, công trình, phần việc tiêu biểu trong Tháng Thanh niên 2017 đồng thời tổ chức chương trình đi bộ hưởng ứng với chủ đề Thanh niên Thủ đô chung tay xây dựng "Vì Hà Nội xanh – văn hiến – văn minh – hiện đại", cuộc thi biểu ngữ tuyên truyền với chủ đề "Vì Hà Nội xanh – văn hiến – văn minh – hiện đại".
Để tiếp nối và phát huy hơn nữa hiệu quả phối hợp các hoạt động giữa Đoàn thanh niên và các đơn vị, Thành đoàn Hà Nội đã ký kết Kế hoạch liên tịch phối hợp hoạt động với các Hội cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố quyết tâm tiếp tục thực hiện hoạt động của "Đội tự quản đảm bảo trật tự, văn minh đô thị" (Đội hình Tự quản 3+).
 Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, TP, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và bạn trẻ Thủ đô đi bộ "Vì Hà Nội xanh – văn hiến – văn minh – hiện đại”.
Bên cạnh đó, cũng tại buổi lễ, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, cơ hội giao lưu, thi đua sôi nổi trong rèn luyện thân thể cho đoàn viên, Thành đoàn Hà Nội khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thanh niên Thủ đô. Các nội dung hoạt động của Đại hội Thể dục Thể thao thanh niên năm nay được diễn ra từ 28/3 đến 2/4 với sự tham gia của hơn 800 vận động viên, tranh tài tại các nội dung của 6 môn thi đấu: bóng đá nam mini, cầu lông, bóng bàn, kéo co, thi biểu diễn Aerobic và cheer leading. Trong đó, nội dung bóng đá nam mini thu hút sự tham gia của 28 đội bóng, nội dung cầu lông có 81 đơn vị tham gia, 58 đơn vị tranh tài ở nội dung bóng bàn, 18 đơn vị tham gia thi nội dung kéo co và hơn 10 đội tuyển tranh tài tại nội dung biểu diễn Aerobic và Cheer leading.