Hà Nội: 2.583 hộ dân huyện Chương Mỹ và Quốc Oai vẫn bị ngập nước

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đã qua 5 ngày, nhưng tốc độ nước rút tại các xã vùng lũ thuộc huyện Chương Mỹ và Quốc Oai vẫn khá chậm.

Ghi nhận tại xã Nam Phương Tiến chiều 24/7.
Tính đến chiều nay (25/7), huyện Chương Mỹ vẫn còn 2.173 hộ dân bị ngập nước từ 0,5 - 1m. Con số này tại huyện Quốc Oai là 410 hộ. Như vậy, đến nay, vẫn còn tổng cộng 2.583 nhà dân 2 địa phương nêu trên bị ngập nước.
Tại huyện Chương Mỹ, các trường mầm non Nam Phương Tiến, tiểu học Nam Phương Tiến A, THCS Nam Phương Tiến A và một số di tích đình làng Nam Hải, Lý Nhân, Hạnh Bồ và chùa Hạnh Bồ (xã Nam Phương Tiến) vẫn còn bị ngập.

Bên cạnh hàng nghìn hộ dân bị ngập khiến đời sống khó khăn, mưa lũ còn gây nhiều thiệt hại về tài sản và đặc biệt là sản xuất nông nghiệp. Diện tích lúa, hoa màu còn bị ngập úng khoảng 3.000ha, tập trung tại các huyện Chương Mỹ, Thạch Thất, Quốc Oai. Hàng trăm héc-ta nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại…

Tại huyện Mỹ Đức, bờ bao bể xả trạm bơm Đức Môn, đường chân cầu Ái Nàng, đê hồ Quan Sơn, đê Đường Xa đều đang bị tràn. Tại huyện Chương Mỹ, đường giao thông nông thôn bị sạt lở 780m, kênh mương bị hư hỏng 850m, các đoạn đê và hồ đập bị sạt lở gần 3,5km và 7 công trình cầu cống bị hư hỏng. Trong khi đó, tại huyện Thạch Thất, 13 bãi đập tại xã Yên Bình bị hư hỏng, 5 hộ dân ở xã Thạch Xá, 40m đường giao thông và 120m2 tường bao ở xã Yên Bình bị đổ, sạt lở…

Đáng chú ý, hiện nay trên địa bàn TP có 5 hồ chứa thủy lợi hiện đang phải xả tràn do mực nước cao hơn so với thiết kế. Cụ thể là các hồ: Kèo Cà, Quan Sơn, Văn Sơn, Miễu và Đồng Sương. Các DN thủy lợi của Hà Nội vẫn đang phải tiếp tục vận hành 148 trạm bơm tiêu, với 504 máy bơm các loại, tổng lưu lượng 1.544.750m3/h tích cực tiêu thoát nước trong khu dân cư, chống úng cho cây trồng.