Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: 29 công trình cấp nước nông thôn không hoạt động

Kinhtedothi - Đây là thông tin được đề cập tới trong báo cáo về công tác phối hợp quản lý nước sạch nông thôn trên địa bàn TP năm 2019 vừa được Sở NN&PTNT Hà Nội ban hành.
Kết quả rà soát cho thấy, khu vực nông thôn của Hà Nội hiện có 119 công trình cấp nước tập trung. Các công trình sử dụng ngân sách Nhà nước để xây dựng thông qua nhiều nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Chương trình 134, Chương trình 135, ngân sách T.Ư hồ trợ hoặc ngân sách TP, huyện bố trí...
Các công trình cấp nước hiện được quản lý vận hành bởi nhiều tổ chức, đơn vị. Trong đó có sự tham gia của cộng đồng, UBND các xã, hợp tác xã, doanh nghiệp và mô hình khác (đại diện chủ đầu tư các trạm cấp nước đang tạm quản lý).
 Công nhân vận hành Trạm cấp nước sạch Trung Hoà - Trường Yên, huyện Chương Mỹ 
Về hiệu quả hoạt động các công trình cấp nước, theo đánh giá của Sở NN&PTNT Hà Nội, có 28 công trình hoạt động bền vững; 31 công trình hoạt động tương đối bền vững; 31 công trình hoạt động kém bền vững. Cá biệt có 29 công trình hiện đang… không hoạt động.
Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, đến nay, hầu hết các huyện trên địa bàn TP đã được cung cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước sạch của TP, hoặc các trạm cấp nước tập trung nông thôn. Tuy nhiên, theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn Hà Nội hiện có khoảng 877.958 giếng khoan và giếng đào đang được người dân khai thác sử dụng với mục đích sinh hoạt với lưu lượng khai thác khoảng 450.000 m3/ngày đêm.
Trong những năm qua, TP một mặt tích cực tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia đấu nối vào hệ thống cấp nước sạch của TP, mặt khác khuyến khích người dân lấp giếng khoan, giếng đào nhằm bảo nguồn nước ngầm. Tính đến nay, trên địa bàn các huyện, thị xã đã lấp được khoảng 166.000 giếng khoan, giếng đà. Dự kiến, đến hết năm 2025, sẽ lấp từ 55 - 60% tổng số giếng, tương đương từ 480.000 đến 530.000 giếng. Số giếng khoan, giếng đào còn lại, TP sẽ triển khai san lấp vào giai đoạn 2025 - 2030.
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Sơn La: hướng tới nền nông nghiệp bền vững, cạnh tranh cao

Sơn La: hướng tới nền nông nghiệp bền vững, cạnh tranh cao

14 Sep, 12:18 PM

Kinhtedothi - Những năm gần đây, Sơn La đã tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. Với định hướng sản xuất nông sản an toàn, Sơn La đã trở thành điểm sáng vùng Tây Bắc, nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Cần những bước đi nhanh, nhưng vững chắc và đúng hướng

Cần những bước đi nhanh, nhưng vững chắc và đúng hướng

06 Sep, 10:33 AM

Kinhtedothi – Xây dựng nông thôn mới là một hành trình lâu dài, đòi hỏi sự đồng thuận và quyết tâm cao từ mỗi địa phương do đó cần những bước đi nhanh, nhưng vững chắc và đúng hướng. Việc tăng cường kiểm tra, giám sát và triển khai nhiều giải pháp cụ thể, hiệu quả sẽ là “chìa khóa” để các xã sớm hoàn thành mục tiêu nông thôn mới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ