Hà Nội: 30 cá nhân được tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt"
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký quyết định về việc tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cho 30 cá nhân thuộc các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội.

Ảnh minh họa.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 7/5/2025 về việc tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.
Theo đó, tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cho 30 cá nhân thuộc các quận, huyện, thị xã gồm:
4 cá nhân thuộc quận Long Biên: bà Huỳnh Thị Thanh Thủy, tổ dân phố số 12, phường Đức Giang, quận Long Biên; bà Nguyễn Thị Nghi Hương, Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Anh Đào, quận Long Biên; bà Đồng Thị Quyên, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Quý Đôn, quận Long Biên; bà Nguyễn Thị Bích Huyền, Hiệu trưởng trường Tiểu học Ngọc Lâm, quận Long Biên.
7 cá nhân thuộc quận Hoàn Kiếm: bà Bùi Thị An Giang, công chức UBND phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm; bà Nguyễn Thị Cát Lệ, hội viên Chi hội phụ nữ tổ dân phố số 1, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm; bà Vũ Thị Thái, số nhà 34, phố Hàng Trống, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm; bà Trần Thị Hải, tổ dân phố số 17, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm; ông Trương Đức Dũng, đội viên Đội An ninh trật tự, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, quận Hoàn Kiếm; em Lê Đỗ Mỹ Anh, học sinh trường Tiểu học Tràng An, quận Hoàn Kiếm; bà Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng trường THCS Chương Dương, quận Hoàn Kiếm.
4 cá nhân thuộc quận Hai Bà Trưng: bà Nguyễn Thị Hải Yến, giáo viên trường Tiểu học Tây Sơn, quận Hai Bà Trưng; bà Nguyễn Thị Bích Huệ, giáo viên trường Tiểu học Tây Sơn, quận Hai Bà Trưng; bà Nguyễn Thị Thu Hương, giáo viên trường Tiểu học Tây Sơn, quận Hai Bà Trưng; bà Nguyễn Thị Mỹ Lan, giáo viên trường Tiểu học Tây Sơn, quận Hai Bà Trưng.
22 cá nhân thuộc huyện Mê Linh: bà Đỗ Thị Diệu Thúy, Chi hội phó Chi hội Phụ nữ thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh; ông Nguyễn Văn Khôi, thôn Phú Hữu, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh.
4 cá nhân thuộc huyện Ứng Hòa: ông Nguyễn Hữu Hà, Trưởng thôn Đạo Tú, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa; bà Nguyễn Thị Hoan, thôn Tảo Khê, xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa; ông Lã Văn Luận, thôn Thanh Bồ, xã Bình Lưu Quang, huyện Ứng Hòa; ông Trịnh Văn Tuyển, thôn Dư Xá, xã Thái Hòa, huyện Ứng Hòa.
2 cá nhân thuộc huyện Hoài Đức: ông Phí Đình Chiến, thôn Gia, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức; bà Lê Thị Thanh Thủy, thôn Trường An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức.
3 cá nhân thuộc huyện Đan Phượng: ông Nguyễn Mạnh Khang, cụm dân cư số 3, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng; ông Tạ Quang Bách, thôn Thọ Vực, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng; ông Cao Văn Cường, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận cụm 3, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng.
4 cá nhân thuộc thị xã Sơn Tây: bà Trần Thị Vân, Phó Hiệu trưởng, trường Mầm non Kim Sơn, thị xã Sơn Tây; bà Lê Thị Hạnh Quyên, viên chức Văn thư, trường Mầm non Kim Sơn, thị xã Sơn Tây; bà Vũ Thị Nhỡ, Chi hội trưởng, Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 4, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây; bà Phùng Thị Ngư, hội viên Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 7, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây.
Mức tiền thưởng cho cá nhân theo quy định tại Biểu 01 - Phụ lục 04 ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố. Tiền thưởng được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng Thành phố chuyển vào tài khoản của UBND các quận, huyện, thị xã để thực hiện.

Lan tỏa trong xã hội, tạo thêm đột phá
Kinhtedothi - Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội. Không hô hào mà đi vào thực chất, gắn với những cách làm, nhiệm vụ cụ thể mang tính chất đột phá để tạo thêm đột phá trong phát triển.

Lan tỏa phong trào "Bình dân học vụ số"
Kinhtedothi - Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) vừa phát động phong trào và ra mắt nền tảng “Bình dân học vụ số” hướng đến mục tiêu giúp người dân tiếp cận và tận dụng công nghệ trong cuộc sống, hình thành cộng đồng thích ứng với chuyển đổi số; tham gia xây dựng Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số, công dân số.

Lan tỏa sự quan tâm, chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
Kinhtedothi - Tháng 5 hàng năm đã trở thành "điểm hẹn", là tháng cao điểm tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ) về mọi mặt, cả về vật chất, tinh thần và sức khỏe. Nhân dịp này, Báo Kinh tế và Đô thị đã có cuộc trò chuyện với Chủ tịch Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội Phạm Quang Thanh về những hoạt động của Công đoàn Hà Nội trong chăm lo đời sống NLĐ Thủ đô.