Hà Nội: 7 quận, huyện chưa lấy đủ nước gieo cấy vụ Xuân

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 20/2, Sở NN&PTNT Hà Nội đã có báo cáo nhanh công tác lấy nước gieo cấy vụ Xuân 2019 trên địa bàn TP.

Theo đó, tính đến 7h sáng nay, tổng diện tích canh tác vụ Xuân 2019 đã có nước đạt trên 97%. Hiện, đã có 11/18 quận, huyện, thị xã cơ bản lấy đủ nước. Còn 7 quận, huyện chưa lấy đủ nước gồm: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai, Hà Đông, Quốc Oai, Gia Lâm và Mê Linh. Trong đó, huyện Gia Lâm là địa phương có tỷ lệ lấy nước đạt thấp nhất với chỉ khoảng 72%.
Hiện, 5 doanh nghiệp thủy lợi của Hà Nội đang tích cực vận hành 137 trạm bơm, với tổng số 264 máy bơm các loại, tổng công suất 348.000m3/h, tập trung lấy nước, trữ nước vào hệ thống ao hồ, sông ngòi, kênh mương…
Bên cạnh tập trung lấy nước, các địa phương đang tích cực vận động bà con nông dân xuống đồng sản xuất. Tính đến sáng nay, tổng diện tích làm đất đã đạt khoảng 91%, trong khi, diện tích cấy cũng đạt khoảng 75%. TP Hà Nội đang nỗ lực phấn đấu để hoàn thành gieo cấy vụ Xuân 2019 ngay trong tháng 2, theo đúng kế hoạch.