Hà Nội: 77% vụ cháy, nổ do chập điện

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/1, Cảnh sát Phòng cháy & Chữa cháy TP Hà Nội (Cảnh sát PCCC) tổ chức tổng kết công tác năm 2015, triển khai chương trình công tác năm 2016.

Trong năm 2015, trên địa bàn TP xảy ra 159 vụ cháy, nổ; 1.185 sự cố (so năm 2014, giảm 7 vụ cháy, tăng 566 sự cố). Nhìn chung tình hình cháy, nổ trong năm qua tuy có giảm song còn diễn biến phức tạp. Nguyên nhân chính gây cháy và sự cố do điện chiếm tỷ lệ cao. Trong 122 vụ cháy đã làm rõ nguyên nhân có tới 94 vụ do chập điện, chiếm 77%; 872 vụ sự cố do điện, chiếm 73,6%. Các vụ cháy chợ gây thiệt hại lớn về tài sản đều do chập điện và xảy ra ban đêm (5/7 vụ). 

Các vụ cháy chung cư cao tầng tuy không có thiệt hại về người nhưng gây tâm lý bất an cho quần chúng Nhân dân… Trong công tác cứu nạn, cứu hộ, năm 2015, Cảnh sát PCCC đã xử lý 56 tin yêu cầu trong nhiều lĩnh vực. Đáng chú ý đã tiếp nhận và xử lý hàng ngàn cây đổ, hàng chục sự cố chập điện do cơn giông ngày 13/6/2015 gây ra…

 
 Trung tướng Phạm Dũng – Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị
Trung tướng Phạm Dũng – Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị
Đánh giá một số mặt còn tồn tại, Cảnh sát PCCC nhìn nhận còn nhiều sơ hở trong công tác, như: Cơ sở thực hiện các kiến nghị về công tác PCCC còn chưa sát, thiếu kiên quyết; xây dựng phong trào Toàn dân PCCC tại một số địa bàn còn mang tính hình thức nên hiệu quả còn thấp; một số vụ cháy và yêu cầu cứu nạn, cứu hộ hiệu quả thấp, tính chuyên nghiệp chưa cao…

Triển khai chương trình năm 2016, Cảnh sát PCCC quyết tâm đảm bảo an toàn an ninh trật tự, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Qua đó, tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tập chung lực lượng triển khai đồng bộ, hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kỳ Bầu cử Quốc hội khoá XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, hoạt động văn hoá, lễ hội lớn diễn ra trên địa bàn. Nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác phòng ngừa làm giảm các vụ cháy. Duy trì và phát huy hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Phạm Dũng – Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao thành tích Cảnh sát PCCC đã đạt được trong năm qua. Chỉ đạo trong thời gian tới, Thứ trưởng Phạm Dũng nhấn mạnh: Trước mắt Cảnh sát PCCC cần phối hợp với các lực lượng chức năng, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trong năm 2016, lực lượng Cảnh sát PCCC tiếp tục hoạt động theo phương châm: Phòng là chính, dập tắt nhanh, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản Nhân dân trong công tác PCCC trên địa bàn Thủ đô.