Hà Nội: 9 quận, huyện bị xem xét tạm dừng tuyển chọn lao động EPS 2019

Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 40 quận, huyện trên cả nước bị tạm dừng tuyển chọn lao động theo chương trình EPS năm 2019 do có số lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 60 người trở lên.

Thông tin từ Cục Quan hệ lao động ngoài nước, sau khi thống nhất với phía Hàn Quốc về việc tạm dừng một số địa phương có tỷ lệ lao động ở lại cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc cao, ngày 4/5/2019, Bộ LĐTB&XH đã ban hành công văn số 1684/LĐTBXH-QLLĐNN để thông báo tới các tỉnh, TP Trung ương danh sách các địa phương bị tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS năm 2019.
Người lao động từ Hàn Quốc trở về đang điền thông tin để ứng tuyển tại Sàn việc làm Hà Nội. Ảnh: Thủy Trúc
Theo đó, có 40 quận, huyện bị tạm dừng tuyển chọn lao động trong năm 2019 là những địa phương có số lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 60 người trở lên.
Cụ thể,  tỉnh Nghệ An có 6 huyện, thị xã: Huyện Nghi Lộc có 304 lao động cư trú bất hợp pháp tính đến 31/1/2019; thị xã Cửa Lò 224 lao động; huyện Nam Đàn 214 lao động; TP Vinh 199 lao động; huyện Hưng Nguyên 179 lao động; huyện Thanh Chương 165 lao động; huyện Yên Thành 137 lao động; huyện Diễn Châu 128 lao động và huyện Đô Lương 111 lao động.
Tỉnh Thanh Hóa, 2 huyện có số lao động cư trú bất hợp pháp bị tạm dừng tuyển chọn lao động là Đông Sơn 266 lao động; Hoằng Hóa 150 lao động.
Tỉnh Hà Tĩnh có 5 huyện có số lao động cư trú bất hợp pháp bị tạm dừng tuyển chọn lao động, đó là: Nghi Xuân 474 lao động; Cẩm Xuyên 190 lao động; Lộc Hà 75 lao động; Đức Thọ 69 lao động; Kỳ Anh 65 lao động.
Tỉnh Hải Dương cũng có 5 huyện và TP nằm trong diện có số lao động cư trú bất hợp pháp bị tạm dừng tuyển chọn lao động: Cẩm Giàng 119 lao động; TP Chí Linh 101 lao động; Gia Lộc 89 lao động; TP Hải Dương 73 lao động; Tứ Kỳ 72 lao động.
Tỉnh Nam Định, 5 huyện cũng có số lao động cư trú bất hợp pháp bị tạm dừng tuyển chọn lao động, bao gồm Xuân Trường 122; TP Nam Định 115; Nam Trực 80; Giao Thủy 66; Hải Hậu 62.
Đối với tỉnh Thái Bình, 4 huyện có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp cao bị tạm dừng tuyển chọn lao động, đó là Vũ Thư 191 lao động; Tiền Hải 112 lao động; Kiến Xương 84 lao động; Đông Hưng 61 lao động.
Tỉnh Quảng Bình có huyện Bố Trạch và thị xã Ba Cồn nằm trong danh sách có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp cao bị tạm dừng tuyển chọn lao động với lần lượt là 323 lao động và 69 lao động.
Tương tự, tỉnh Bắc Ninh có 2 huyện nằm trong danh sách có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp cao bị tạm dừng tuyển chọn lao động là: Lương Tài có 162 lao động và Gia Bình có 125 lao động.
Tỉnh Bắc Giang có 3 huyện trong danh sách có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp cao bị tạm dừng là: Lục Nam 180 lao động; Yên Dũng 92 lao động; Lạng Giang 62 lao động.
Tỉnh Hưng Yên có 3 huyện trong danh sách có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp cao bị tạm dừng: Ân Thi 73 lao động; Kim Động 65 lao động; Khoái Châu 65 lao động.
Bộ LĐTB&XH cũng thông tin danh sách 100 quận/huyện thuộc diện xem xét tạm dựng tuyển chọn lao động trong năm 2019, là những địa phương có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước từ 30% trở lên. 
Trong đó, TP Hà Nội có 9 huyện, quận nằm trong diện xem xét tạm dựng tuyển chọn lao động trong năm 2019: Huyện Đan Phượng 59 lao động; Thạch Thất 59 lao động; Quốc Oai 57 lao động; Ba Vì 53 lao động; Chương Mỹ 52 lao động; Mỹ Đức 41 lao động; Ứng Hòa 39 lao động và 2  quận Long Biên 8 lao động; Hoàng Mai 4 lao động.
Thông báo từ phía Hàn Quốc về tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp vào thời điểm cuối năm 2019 sẽ tiếp tục bị dừng tuyển chọn trong năm 2020 tại các địa phương không giảm được tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp. Đồng thời, sẽ dỡ bỏ việc tạm dừng đối với các địa phương giảm được tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.