Hà Nội ấm dần

Hà An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, khu vực Bắc Bộ trời rét về đêm và sáng, vùng núi có nơi dưới 17 độ C, trong khi đó tại Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông, đề phòng khả năng xảy ra thời tiết nguy hiểm như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Phải 1 tuần nữa mới có đợt không khí lạnh mới - nhưng đợt không khí này này yếu hơn đợt này. Nhiệt độ ngoài trời ở nội thành Hà Nội lúc này là gần 21 độ, độ ẩm 90%, trời âm u và vẫn còn lành lạnh.

Hôm nay trưa, chiều sẽ giảm mây và đôi lúc có nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất tăng lên mức trên dưới 26 độ. Nhiệt độ đêm nay thấp nhất là 21 độ (Ba Vì có thể xuống dưới 21 độ một chút). Hôm nay hầu như là ko có mưa, nếu có chỉ là mưa nhỏ cục bộ vào sáng nay.
 Nguồn ảnh Internet

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 17/4 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét, độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất từ 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc 25-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C, cao nhất từ 23-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 55-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 45-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 50-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C, riêng miền Đông trên 36 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần