Hà Nội ấm lại, trời hửng sáng

Hà An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Nội hôm nay đã ấm hơn hôm qua, nhiệt độ ngoài trời lúc 7h là hơn 21 độ, độ ẩm phía bắc là 94%, phía nam là 83%, gió đông bắc cấp 2. Trời chỉ hơi se lạnh.

Hôm nay buổi sáng nhiều mây, lác đác một số nơi phía phía Ba Vì xuống tới Mỹ Đức có thể mưa lắc rắc. Trưa, chiều nay giảm mây, hửng sáng. Nhiệt độ hôm nay từ 21-25 độ. Độ ẩm thấp nhất là 74-83%. Khoảng thời gian có độ ẩm giảm thấp rơi vào 14-16h chiều.
 Nguồn ảnh: NHN
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, sáng nay (13/4) dưới tác động của không khí lạnh, nên nhiệt độ một số nơi tại khu vực các tỉnh Bắc Bộ đã giảm xuống mức thấp khoảng 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 36 độ C.
Đến trưa và chiều nay mưa sẽ giảm dần, không khí chuyển khô ráo và thoáng đãng, nhiệt độ tăng nhẹ từ 1 -2 độ so với ngày hôm qua,  các thành phố như Ninh Bình, Lạng Sơn là 21- 23 độ; Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên Phủ và Sơn La là 24-26 độ C.
Tây Bắc bộ trời nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 94%. Nhiệt độ từ 19 - 26 độ, riêng khu Tây Bắc 26-29 oC
Các tỉnh thành Trung Trung Bộ vẫn nhiều mây, có lúc có mưa tại nửa khu vực phía Bắc Trung Bộ từ Thanh Hoá đến Huế nhiệt độ ít có sự thay đổi, nhiệt độ từ 20- 25 độ, từ Đà Nẵng đến Phan Thiết mây thay đổi, ngày nắng,chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ từ 24 - 34 độ, có nơi trên 34  độ C.
 Tây Nguyên và Nam Bộ chịu sự chi phối của hoàn lưu khối không khí biển, vì vậy nắng xuất hiện từ sáng sớm, thời gian nắng kéo dài trong suốt cả ngày. Độ ẩm từ 53 - 92%, nhiệt độ từ 31 - 34 độ, có nơi 35 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần