Hà Nội an toàn, yên vui dịp nghỉ lễ

Đông Phong - Công Trình
Chia sẻ Zalo

KInhtedothi - Triển khai song song chuyên đề đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), trật tự ATGT trong dịp nghỉ 30/4 – 1/5 và Mệnh lệnh 02, lực lượng Công an TP Hà Nội đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Nhân dân khu vực Thủ đô vui chơi an lành trong dịp nghỉ lễ.

 Người dân Thủ đô vui chơi giải trí tại Công viên Thủ Lệ trong dịp 30/4 - 1/5.
Theo đó, lực lượng Công an TP đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm về kinh tế, an ninh, quốc phòng… Đồng thời, bảo đảm việc hoạt động bình thường của các tổ chức, cơ quan các cấp. Các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội phối hợp chặt chẽ với công an địa bàn làm tốt công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp giật nơi công cộng trong các ngày Nhân dân nghỉ lễ. Phạm pháp hình sự nghiêm trọng, đua xe, cổ vũ đua xe trái phép đã không xảy ra tại Thủ đô…

Công tác đảm bảo ANTT tại bến xe, nhà ga được tăng cường. Theo ghi nhận trước dịp nghỉ Lễ, lực lượng cảnh sát hình sự, phối hợp công an địa bàn đã tổ chức tuần tra hóa trang tại các bến xe, nhà ga nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi trộm cắp tài sản.
Tình hình phòng ngừa, kiểm soát cháy nổ tại Thủ đô khá tốt. Theo ghi nhận, nội thành Hà Nội xảy ra một vụ cháy vào ngày 30/4 tại cửa hàng giặt là kiêm sang chiết ga, ngõ 387 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, Thanh Xuân. Do chủ động các công tác phòng ngừa, chỉ trong vài phút, đám cháy đã được Phòng Cảnh sát PCCC số 8 dập tắt, không có thương vong về con người.

Tình hình trật tự ATGT trong dịp này đã được lực lượng CSGT, Công an TP Hà Nội đảm bảo. Theo Thiếu tá Vũ Văn Hoài - Đội trưởng Đội tuyên truyền (Phòng CSGT, Công an TP), các đội địa bàn đã huy động 100% quân số phối hợp cùng tổ công tác Phòng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại các tuyến đường trọng điểm của Thủ đô.
"Đôi khi có xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông tại tuyến đường tiếp nối khu vực ngoại thành nhưng đều nằm trong tầm kiểm soát giao thông. Đến chiều tối ngày 1/5, lực lượng CSGT Hà Nội vẫn huy động toàn bộ lực lượng, điều tiết tại các tuyến đường trọng điểm, đảm bảo Nhân dân trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ an toàn" - Thiếu tá Hoài cho biết thêm.

Trong 4 ngày qua, lực lượng CSGT Hà Nội đã xử lý 710 trường hợp vi phạm Luật Giao thông. Bên cạnh đó, các tổ công tác 141 triển khai nhiệm vụ đã gắn chặt với Mệnh lệnh 02 của Giám đốc Công an TP. Kết quả, lực lượng 141 đã xử lý 81 trường hợp vi phạm, tạm giữ 56 phương tiện, tang vật thu giữ được 1 gói nghi ma túy, 1 gậy 3 khúc…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần