Hà Nội: Áp lực giao thông tăng mạnh ngày cuối đợt nghỉ Tết Nguyên đán

Ngọc Hải - Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20/2 (mùng 5 tháng Giêng), người dân ùn ùn trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khiến áp lực giao thông tăng mạnh trên nhiều tuyến đường.

 Ngay từ sáng 20/2, các bến xe đã đón 1 lượng lớn hành khách đổ về sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. 
 Ghi nhận tại bến xe Nước Ngầm sáng 20/2.
 Bến xe Giáp Bát sáng 20/2
Từ sáng 20/2, khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội đã phải đón nhận lưu lượng phương tiện rất lớn từ các ngả QL1 cũ, cao tốc Pháp Vân, Vành đai 3… đổ về. Càng về chiều, áp lực giao thông càng tăng nhanh khiến một số điểm nóng như: nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng, Pháp Vân - QL1 cũ, Kim Đồng - Giải Phóng lưu thông khó khăn hơn.
Đại diện Đội CSGT số 14, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết đã không xảy ra UTGT tại cửa ngõ phía Nam. Một phần là do lưu lượng xe từ cao tốc Pháp Vân đổ về không quá lớn; mặt khác công tác tổ chức, điều hành giao thông đã được các lực lượng phối hợp, thực hiện hiệu quả. Theo ghi nhận của PV, các trục đường Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến, QL6, QL32… cũng giữ được nhịp lưu thông đều đặn, không xuất hiện UTGT.

Tuy nhiên, càng về chiều tối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lại rơi vào tình trạng quá tải, xe ô tô phải xếp hàng dài, nhích từng chút, đặc biệt là đoạn qua trạm thu phí BOT.
 Hàng dài phương tiện giao thông đổ về TP trên cao tốc Pháp vân
 Quốc lộ 1A cũ
 
Lúc này tại các bến xe tình hình giao thông và trật tự xung quanh khu vực lại khá lộn xộn do rất đông hành khách đổ ra đường đón taxi, bắt xe ôm hoặc tìm người nhà. Bên cạnh đó, vẫn xuất hiện một số trường hợp xe khách dừng đỗ tùy tiện, trả khách không đúng nơi quy định gây cản trở giao thông trên các tuyến đường như: Giải Phóng, Phạm Hùng, Kim Đồng…

Đội trưởng Đội Thanh tra GTVT quận Hoàng Mai Lê Quang Vinh cho biết, đơn vị đã lập biên bản nhiều trường hợp xe khách vi phạm lỗi dừng đỗ trong ngày 20/2. “Nhưng khó nhất là thuyết phục người dân từ trong các bến xe không đổ ra lề đường vẫy taxi, bắt xe ôm. Đặc biệt khu vực cổng bến xe Giáp Bát, quá đông hành khách tràn ra đường dẫn đến tình trạng lộn xộn” - ông Vinh thông tin.
  Đội Thanh tra GTVT quận Hoàng Mai đã lập biên bản nhiều trường hợp xe khách vi phạm lỗi dừng đỗ trong ngày 20/2
 Đội Thanh tra GTVT quận Hoàng Mai xử lý xe trả khách sai quy định trên đường Giải Phóng
 Hành khách xếp hàng vẫy taxi, xe ôm, đợi người thân gây cản trở giao thông
 Càng về chiều tối áp lực giao thông càng tăng mạnh
 Các phương tiện chen nhau trên đường Giải Phóng 
 Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần