Hà Nội: Bàn giao 260 hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP chuẩn bị cho Hiệp thương lần thứ 2

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng nay (15/3), Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị bàn giao danh sách trích ngang, hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, Phó Chủ tịch UBBC TP Lê Hồng Sơn và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Phó Chủ tịch UBBC TP Nguyễn Lan Hương chủ trì Hội nghị.

Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội bàn giao Danh sách trích ngang người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà đã báo cáo công tác thu nhận, thành phần hồ sơ tiếp nhận. Theo đó, có tổng số 72 hồ sơ ứng cử Đại biểu Quốc hội, gồm danh sách trích ngang, lý lịch ứng cử, 72 bản bản tiểu sử tóm tắt, 72 bản kê tài sản thu nhập cá nhân; 188 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP, gồm danh sách trích ngang, 188 bản sao tiểu sử tóm tắt, 188 bản kê khai tài sản thu nhập cá nhân.

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, Phó Chủ tịch UBBC TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đại diện UBBC TP bàn giao Hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

Trong thời gian quy định từ ngày 22/2 đến 17h ngày 14/3, UBBC TP đã tiếp nhận 72 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 42 hồ sơ được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử và 30 hồ sơ người tự ứng cử. Số hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP là 188 hồ sơ, trong đó 185 hồ sơ được cơ quan tổ chức giới thiệu ứng cử và 3 hồ sơ người tự ứng cử.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương bày tỏ trân trọng cảm ơn UBBC TP đã tích cực triển khai và bàn giao hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP khóa XVI cho Ủy ban MTTP Việt Nam TP để tiếp tục thực hiện các bước theo Luật. Đồng thời, được tạo điều kiện trong việc giám sát các bước đảm bảo theo quy định pháp luật, đúng tiến độ và yêu cầu, hướng dẫn của Trung ương và TP.

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Phó Chủ tịch UBBC TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại Hội nghị

Từ đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương khẳng định sẽ tích cực phối hợp các cơ quan liên quan, thường xuyên báo cáo xin ý kiến của UBBC TP để đóng góp vào sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cũng cho biết, ngày 17-18/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP sẽ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 2 để thống nhất danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần