Hà Nội: Bắt đối tượng chuyên bán lẻ ma túy, thu giữ một khẩu súng

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ việc bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, cảnh sát mở rộng điều tra "tóm gọn" đối tượng là "đại lý" bán lẻ ma túy.

 Đối tượng Nguyễn Cảnh Chính cùng tang vật bị thu giữ.
Ngày 9/11, Công an quận Thanh Xuân cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Cảnh Chính (SN 1975, trú tại Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Nguyễn Đắc Hỷ (SN 1983, trú tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 3/11, tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Đắc Hỷ, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy khoảng 0,408 gam được xác định là methamphetamine.
 Đối tượng Nguyễn Đắc Hỷ.
Qua đấu tranh, tại cơ quan công an, đối tượng Hỷ khai nhận, bản thân nghiện ma túy nên đã tìm đến chỗ ở của Nguyễn Cảnh Chính để mua số ma túy trên về sử dụng với giá 300 nghìn đồng.
Mở rộng điều tra, từ lời khai của Hỷ, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Cảnh Chính.
Khám xét ở của đối tượng Chính, cơ quan công an thu giữ 482,62 g ma túy tổng hợp; 76,970 g tinh thể màu trắng; 2 cân tiểu ly; 1 khẩu súng; 9 viên đạn và hơn 60 triệu đồng.
Theo cơ quan công an, Nguyễn Cảnh Chính từng có 3 tiền án, 2 tiền sự. Bản thân Chính là đối tượng nghiện ma túy nặng. Để có tiền tiêu xài, Chính mua số lượng lớn ma túy về vừa để sử dụng, vừa xé lẻ bán kiếm lời. Còn khẩu súng và 9 viên đạn, đối tượng Chính khai mua về để phòng thân.
Vụ việc đang được Công an quận Thanh Xuân tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần