Hà Nội: Bắt giữ 20 đối tượng thanh, thiếu niên mang dao phóng, bom xăng ra đường hỗn chiến

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Hà Nội đang thực hiện giãn cách, tuy nhiên nhóm 20 đối tượng thanh, thiếu niên táo tợn hẹn nhau mang theo tuýp sắt gắn dao nhọn, bom xăng ra địa bàn quận quận Bắc Từ Liêm để hỗn chiến, giải quyết mâu thuẫn.

 Hung khí cùng bom xăng các đối tượng đã bị cảnh sát thu giữ.
Ngày 14/8, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị này đang tạm giữ 20 đối tượng thanh, thiếu niên mang tuýp sắt gắn dao bầu, bom xăng ra đường giải quyết mâu thuẫn, gây náo loạn đường phố. Khi không gặp được nhau, các đối tượng nghênh phóng xe trên đường, thậm chí còn có hành vi khiêu khích lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.
Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 8/8, tổ công tác Công an quận Bắc Từ Liêm làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Văn Tiến Dũng đi hướng đường Tây Thăng Long thuộc địa bàn phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, phát hiện khoảng 11 đối tượng nam, nữ thanh niên điều khiển 5 xe máy không có BKS nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.
Số đối tượng trên không chấp hành theo hiệu lệnh đã bỏ chạy về hướng chốt chặn gần Công an phường Liên Mạc. Tổ công tác đã tiến hành truy đuổi nhưng các đối tượng trên bỏ lại 1 xe máy (có BKS 29L5 - 486.35 giấu trong cốp xe) và 5 tuýp sắt có gắn dao nhọn dài khoảng 2,2m rồi tẩu thoát. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông, Công an các phường phối hợp điều tra truy xét.
Đến ngày 9/8, Công an quận Bắc Từ Liêm đã bắt giữ nhóm 6 đối tượng trong đó có 5 đối tượng trú tại quận Bắc Từ Liêm gồm: Nguyễn Mạnh Tùng (SN 2004, trú tại phường Thụy Phương); Bùi Đức Hải (SN 2004, trú tại phường Đức Thắng); Tạ Ngọc Quân (SN 2003, trú tại phường Phú Diễn); Chu Hữu Biển và Đỗ Xuân Ngọc (cùng SN 2003, cùng trú tại phường Tây Tựu) và Phan Tiến Cường (SN 2003, trú tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
 Nhóm 20 đối tượng thanh, thiếu niên mang hung khí, bom xăng đi giải quyết mâu thuẫn bị bắt giữ.
Tiếp đến, ngày 13/8, Công an quận Bắc Từ Liêm làm rõ và bắt thêm 9 đối tượng gồm Nguyễn Văn Tuyên (SN 1997, trú tại phường Tây Tựu); Nguyễn Thế Khánh (SN 2001) và Nguyễn Trọng Minh Quân (SN 2005) cùng trú tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm; Vương Duy Việt (SN 2005) trú tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm; Nguyễn Quang Khải và Đỗ Đức Nghĩa cùng sinh năm 2002 và trú tại phường Liên Mạc; Nguyễn Thái Dương (SN 2004) trú tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Tuấn Anh (SN 2002) trú tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Thành Nam (SN 2002) trú tại phường Thượng Cát.
Cũng liên quan đến vụ việc này, Công an quận Bắc Từ Liêm đã làm rõ nhân thân và tiếp tục truy bắt thêm 5 đối tượng khác gồm Hoàng Anh Vũ (SN 2004) trú tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm; Nguyễn Phan Trung (SN 2005) trú tại phường Tây Tựu; Phạm Đình Tân (SN 2004) trú tại phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm; Nguyễn Trung Hiếu (SN 1996) trú tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm và Trần Ngọc Hưng (SN 2002) trú tại phường Xuân Phương.
Theo Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, bước đầu xác định do mâu thuẫn xã hội giữa Nguyễn Trọng Minh Quân và Nguyễn Thế Khánh nên 2 đối tượng này đã rủ bạn chuẩn bị 10 tuýp sắt gắn dao nhọn ở đầu và tự chế 5 quả bom xăng để đi giải quyết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần