Hà Nội: Bến xe vắng khách, đường vành đai thông thoáng trong ngày 2/9

Ngọc Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lượng khách đi lại sụt giảm nghiêm trọng, các bến xe vắng hiu hắt khiến doanh nghiệp vận tải xót xa, lo lắng trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay.

Bến Mỹ Đình xe đông, người vắng.
Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, cộng với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay chỉ có 1 ngày khiến lượng hành khách tại các bến xe sụt giảm nghiêm trọng. Nhiều doanh nghiệp vận tải chỉ biết thở dài ngao ngán.
Cùng với đó, áp lực giao thông cũng không tăng cao như thường thấy trong các kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, trên các trục đường: Kim Đồng - Giải Phóng; Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng… tình trạng xe khách dừng đỗ bắt khách, gây cản trở giao thông vẫn tái diễn.
Một số hình ảnh ghi nhận chiều 1/9 và sáng 2/9:
Hiu hắt bến xe Mỹ Đình.
Lượng khách đến bến xe Nước Ngầm ngày 2/9 giảm từ 30 - 50%.
Sảnh chờ vắng lặng tại bến xe Nước Ngầm.
Công tác phòng dịch Covid-19 vẫn được duy trì tốt.
Bến xe Giáp Bát đìu hiu.
Xe xuất bến Giáp Bát không được đầy khách.
Sảnh chờ xe buýt tại bến Giáp Bát vắng hoe.
Taxi dừng đỗ lộn xộn trước cổng Bến xe Mỹ Đình.
Xe khách ''lê la'' trên đường Phạm Hùng.
Đường Vành đai 3 hướng đi cầu Thăng Long thông thoáng lạ thường.
Đường Vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thanh Trì thưa thớt phương tiện
Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vắng cả hai chiều.
Thản nhiên trả khách ngay trên cao tốc.
Đường Giải Phóng hướng đi QL1 cũ và cao tốc Pháp Vân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần