Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội bỏ thi môn thứ 4 vào lớp 10 THPT: Học sinh, phụ huynh thở phào!

Kinhtedothi - Với việc quyết định thôi thi môn thứ 4 vào lớp 10 THPT, học sinh chắc chắn đã được giảm tải và ổn định tâm lý khi bước vào kỳ thi quan trọng.
 Học sinh THCS học trực tuyến tại nhà. Ảnh: Hoàng Hùng

Giải tỏa tâm lý cho học sinh
Nhắc đến chủ trương bỏ môn thi thứ 4 vào lớp 10 THPT, em Nguyễn Bảo Thanh, lớp 9B, trường THCS Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội hồ hởi nói: “Chúng em đã thật sự yên tâm cho kỳ thi vào lớp 10 tới đây. Khi các cơ quan chức năng chưa thông báo thôi thi môn thứ 4, em và các bạn đều lo lắng bởi vừa phải tập trung cho 3 môn chính, và không rõ sẽ thi thêm môn gì để ôn tập. Nếu căng ra để học thêm 6, 7 môn còn lại sẽ rất mệt”.
Cùng chung tâm trạng, em Phạm Nhật Minh, lớp 9C (cùng trường với em Nguyễn Bảo Thanh) nói thêm: “Chúng em khi học các lớp trực tuyến hay trên truyền hình vất vả hơn, tiếp thu bài khó hơn học trên lớp. Bởi khi học ở các lớp này, học sinh vừa phải ghi chép thật nhanh, vừa tập trung lắng nghe bài giảng vì không có nhiều cơ hội tương tác với các thầy, cô. Nay không phải thi thêm môn thứ 4 nữa, chúng em đã vững tin hơn cho kỳ thi vào lớp 10 sắp tới, sẽ dành nhiều thời gian để ôn tập 3 môn như thông báo”.
Ở góc độ phụ huynh, chị Nguyễn Thị Lệ Hằng (ở quận Hà Đông, TP Hà Nội có con năm nay thi vào lớp 10 THPT) chia sẻ: “Nhiều hôm đi làm về nhìn thấy con cắm mặt vào máy tính, bàn học thấy xót ruột lắm! Các con vừa phải điều chỉnh phương pháp đào tạo mới, hiệu quả chắc chắn không bằng học tại trường, tại lớp như trước đây, nếu gây áp lực nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của các con. Vì vậy, khi Hà Nội có quyết định bỏ thi môn thứ 4 này, tôi thấy như nhẹ đi cả cục sắt, cục chì trong đầu”.
Dù đã “thở phào nhẹ nhõm” với quyết định thi vào lớp 10 THPT chỉ còn 3 môn, nhưng chị Trần Mai Hương (quận Long Biên, TP Hà Nội, có con đang học lớp 9) chia sẻ: “Hằng ngày thấy các con mệt mỏi, với các lớp học thấy thương lắm. Có lúc thấy con chưa học xong lớp này đã chuẩn bị vào lớp học khác, cứ đôn đáo như vậy suốt mấy tháng qua. Trong hoàn cảnh này, tôi thấy chỉ cần thi 2 môn Toán và Ngữ văn là đủ với các con”.
“Không còn mong chờ gì hơn”
Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, thầy Nguyễn Xuân Khang – Hiệu trưởng trường THCS-THPT Marie Curie Hà Nội - người đầu tiên lên tiếng đề xuất thôi thi môn thứ 4 vào lớp 10 THPT xúc động: “Không còn mong chờ gì hơn”. Theo thầy Khang, các em học sinh nói chung đang bị thiệt thòi nhiều bởi những tác động của dịch bệnh và các điều chỉnh trong đào tạo. Đặc biệt, riêng các em khối 9 và 12 là bị ảnh hưởng nhiều nhất, bởi các em phải đối mặt với những cuộc thi quan trọng nhất cuộc đời mình, đó là thi chuyển cấp và kỳ thi THPT quốc gia. Bên cạnh đó, nhiều địa phương trên cả nước không áp dụng môn thi thứ 4 vào lớp 10 THPT, nhất là với tình hình dịch dã diễn biến phức tạp như hiện tại, việc giảm tải là hết sức cần thiết. Bởi lẽ đó, quyết định thôi thi môn thứ 4 của UBND TP Hà Nội rất hợp lòng dân, đem lại luồng sinh khí mới mẻ, tích cực, tươi tắn cho môi trường giáo dục.
Đánh giá những hiệu ứng từ quyết định thôi thi môn thứ 4, GS Nguyễn Minh Thuyết – Tổng chủ biên Chương trình sách giáo khoa, giáo dục phổ thông mới cho rằng: “Như vừa cởi một nút thắt của những lo lắng, hồi hộp, căng thẳng của các em học sinh, phụ huynh và đội ngũ giáo viên”.
Theo GS Thuyết, với tình hình dịch bệnh hiện nay, môn thi, thậm chí là kỳ thi nào không thật sự quan trọng có thể bỏ. Các nhà quản lý, trong những quyết sách của mình cần đặt người học vào trung tâm, đưa lợi ích người học lên cao nhất trong công tác giáo dục.
Chiều 17/4, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2020 - 2021. Căn cứ kế hoạch này, khi thi vào lớp 10 THPT, các thí sinh chỉ phải thi 3 môn (Toán, Văn và Ngoại ngữ), bỏ môn thi thứ 4 như mọi năm. Nội dung của 3 môn thi này được xây dựng trên tinh thần đã giảm tải, tinh giản theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: đình chỉ đứng lớp đối với cô giáo trong vụ học sinh bị bắt “liếm đất”

Phú Thọ: đình chỉ đứng lớp đối với cô giáo trong vụ học sinh bị bắt “liếm đất”

27 Feb, 07:45 PM

Kinhtedothi - Trước dư luận xôn xao về thông tin cho rằng cô giáo có hành động trừng phạt các học sinh lớp 2 bằng cách bắt “liếm sàn lớp” xảy ra ở Trường Tiểu học Trưng Nhị, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ - lãnh đạo nhà trường cho biết, đã điều chuyển cô giáo Nguyễn Thị Sinh, người liên quan trực tiếp đến vụ việc này sang vị trí công tác khác.

Đại học Bách khoa Hà Nội mở 5 chương trình đào tạo mới

Đại học Bách khoa Hà Nội mở 5 chương trình đào tạo mới

25 Feb, 04:18 PM

Kinhtedothi - Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển sinh 68 chương trình đào tạo, gồm 38 chương trình chuẩn, 26 chương trình chất lượng cao, 2 chương trình Việt Pháp, 2 chương trình liên kết quốc tế; trong đó có 5 chương trình mới.

Sôi động công tác tuyển sinh đại học 2026

Sôi động công tác tuyển sinh đại học 2026

25 Feb, 08:29 AM

Kinhtedothi - Thời điểm hiện tại, đã có hàng loạt cơ sở giáo dục đại học rầm rộ thông tin về chỉ tiêu, phương thức xét tuyển, tổ hợp môn và ngành đào tạo mới, khiến bức tranh tuyển sinh năm 2026 trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều lưu ý với thí sinh đã được đưa ra.

Phường Hoàng Liệt: "Cái nôi" tài năng nghệ thuật nhí

Phường Hoàng Liệt: "Cái nôi" tài năng nghệ thuật nhí

24 Feb, 07:33 PM

Kinhtedothi - Sau MC, ca sĩ nhí Hoàng Trung Hải thành danh cấp độ quốc gia, trường THCS Hoàng Liệt tiếp tục “trình làng” Huy chương Vàng nhạc cụ đàn tranh Vietnam National Music Festival Nguyễn Hoài Bảo An (học sinh lớp 7A8). Mảnh đất Hoàng Liệt đã và đang trở thành nơi ươm mầm cho nhiều tài năng nghệ thuật nhỏ tuổi cho Thủ đô và quốc gia.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ