Hà Nội: Bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng Đảng cho 199 cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy cơ sở

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Chiều nay (11/6), Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội tổ chức lễ khai giảng “Lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo”.

 Tới dự có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Phùng Khải Lợi cùng 199 học viên là các cán bộ quy hoạch nguồn cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.
 Các đại biểu và học viên tại Lễ khai giảng.
Theo Ban Tổ chức lớp học, trong thời gian 3 ngày 11, 12, 13/6/2019, các học viên sẽ được các giảng viên chính giàu kinh nghiệm giảng dạy về công tác xây dựng Đảng đang công tác tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt, quán triệt 4 chuyên đề: Khái quát về hệ thống chính trị, tổ chức đảng và công tác Đảng ở cơ sở, trách nhiệm và quyền hạn của cấp ủy cơ sở; kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, tổ chức học tập và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, kỹ năng, phương pháp nắm bắt dư luận xã hội và xử lý các tình huống xung đột trong xã hội, những vẫn đề cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kỹ năng lãnh đạo về công tác tổ chức xây dựng Đảng; kỹ năng lãnh đạo về công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong giai đoạn hiện nay. Cũng trong chương trình đào tạo, các học viên được đi thực tế tại 3 Đảng bộ: Sở Xây dựng, Cục Thuế TP, Quỹ Đầu tư phát triển TP.
 Toàn cảnh Lễ khai giảng.
Sau lớp cán bộ nguồn quy hoạch chức danh ủy viên thường vụ Đảng ủy cơ sở đã hoàn thành tháng 5/2019, đây là lớp thứ hai được tổ chức trong kế hoạch đào tạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, nhằm mục tiêu: Nâng cao nhận thức về công tác xây dựng Đảng, kịp thời trang bị kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy cơ sở, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Phùng Khải Lợi khẳng định: Thông qua nghiên cứu, học tập vừa có trọng tâm, trọng điểm, vừa mang tính thực tiễn cụ thể, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trước mắt và tạo nguồn lâu dài, lớp học có đối tượng đào tạo có nhiều yêu cầu đổi mới theo từng nhóm chức danh, với nội dung sát thực tiễn mà cán bộ nguồn quy hoạch cần được trang bị. Cùng hình thức và phương pháp thiết thực, hiệu quả, đây cũng là dịp giúp các cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy cơ sở trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, tăng cường hiểu biết, gắn kết, chia sẻ để phối hợp hiệu quả hơn trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
“Với đặc thù các học viên đều là cán bộ quy hoạch nguồn cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, tôi đề nghị ban tổ chức lớp đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng giảng viên gợi mở vấn đề, định hướng phương pháp tiếp cận, khuyến khích tính chủ động và tự giác của mỗi học viên. Ngược lại, mỗi học viên phải tự nghiên cứu chuyên đề, tìm tòi thêm tài liệu để mở rộng phạm vi nghiên cứu, liên hệ với thực tiễn công tác. Ban tổ chức cũng cần nghiêm túc đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của từng học viên trong suốt quá trình đào tạo”, đồng chí nhấn mạnh.  

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần