Hà Nội, Budapest hướng tới những hợp tác phát triển đô thị hiệu quả

Tin, ảnh: Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hungary sẵn sàng đồng hành với Thủ đô Hà Nội trong quá trình phát triển đô thị, kinh tế.

Đó là khẳng định trong cuộc tiếp ngày 22/3 giữa Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu và Phó Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary, ngài Bezetei Akos đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu tiếp Phó Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary, ngài Bezetei Akos

Chia sẻ lý do chuyến thăm lần này, Phó Quốc vụ khanh khẳng định, nhằm tăng cường mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Hungary, tạo điều kiện cho nhân dân hai nước giao lưu, hiểu biết nhau hơn.

Cảm ơn sự tiếp đón của lãnh đạo TP, Phó Quốc vụ khanh bày tỏ, Hungary luôn muốn đồng hành cùng TP Hà Nội trong quá trình phát triển đô thị, kinh tế.

Nhân dịp 2020 là năm Hungary và Việt Nam kỷ niệm 70 năm quan hệ hai nước, ngài Bezetei Akos nhấn mạnh kỳ vọng, UBND TP Hà Nội sẽ tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như hỗ trợ mọi mặt để ĐSQ Hungary hoạt động thuận lợi, hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ghi nhận những đề xuất từ ngài Phó Quốc vụ khanh Hungary, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội nhất trí đánh giá cao, đồng thời thông tin về tình hình phát triển của Hà Nội để hai bên có thể hướng tới những hợp tác sâu rộng hơn.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Sửu cho biết, trong quá trình phát triển, Hà Nội cũng gặp một số thách thức do đô thị hóa, do đó mong muốn tích cực chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm từ các địa phương Hungary để hai bên cùng phát triển bền vững, cùng có lợi.

Về phía TP Hà Nội luôn ủng hộ, tạo điều kiện cho các hoạt động xúc tiến hợp tác giữa Việt Nam và Hungary trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt là các chương trình giao lưu văn hóa, trao đổi kinh nghiệm phát triển, đồng chí Nguyễn Văn Sửu nhấn mạnh.

Trên cương vị của mình, ngài Bezetei Akos đảm bảo sẽ tạo mọi điều kiện cần thiết cho ĐSQ Việt Nam tại Budapest được hoạt động hiệu quả. Chia sẻ về chuyến thăm Việt Nam lần này, ngài Bezetei Akos cho biết hai nước cũng dự kiến ký kết thỏa thuận hợp tác song phương, do đó mong muốn hợp tác cấp địa phương với thủ đô Hà Nội sẽ được củng cố về lâu dài và bền vững, làm nền tảng cho quan hệ song phương hai nước.