Hà Nội: Cận Tết, nhiều trạm bơm vẫn vận hành lấy nước vụ Xuân

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong những ngày cận Tết Tân Sửu 2021, công nhân nhiều trạm bơm trên địa bàn Hà Nội vẫn tổ chức ứng trực, vận hành hệ thống lấy nước sản xuất cho vụ Xuân 2021.

Công nhân vận hành lấy nước sản xuất vụ Xuân
Ngày 11/2, tức 30 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, 28 trạm bơm tiếp tục được 4 doanh nghiệp thuỷ lợi của Hà Nội vận hành tối đa công suất phục vụ lấy nước, trữ nước vào hệ thống kênh mương, thuỷ lợi nội đồng. Trong đó, riêng Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển thuỷ lợi sông Nhuệ đang vận hành 17 trạm bơm.
Thống kê của Chi cục Thuỷ lợi Hà Nội cho thấy, đến sáng 11/2, tổng diện tích canh tác vụ Xuân 2021 trên địa bàn TP đã có nước là hơn 67.000ha, bằng khoảng 80% kế hoạch. Đặc biệt, hiện đã có 4 huyện hoàn thành lấy nước gồm: Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai và Mỹ Đức.
Mặc dù vậy, tỷ lệ lấy nước của nhiều địa phương hiện còn đạt khá thấp. Cá biệt có 3 quận nội thành chưa tổ chức lấy nước sản xuất vụ Xuân 2021 gồm: Long Biên, Hoàng Mai và Nam Từ Liêm. Một số địa phương có tỷ lệ lấy nươc đạt dưới 50%, đơn cử như các quận, huyện, thị xã: Bắc Từ Liêm, Sóc Sơn, Gia Lâm, Quốc Oai, Sơn Tây…
Cùng với lấy nước, những ngày cận Tết, các địa phương tiếp tục vận động bà con nông dân tranh thủ xuống đồng làm đất, gieo mạ, sản xuất vụ Xuân 2021. Đến nay, diện tích làm đất toàn TP đạt khoảng 56%. Tỷ lệ gieo cấy cũng đã đạt hơn 15% so với kế hoạch.
Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi Hà Nội Chu Văn Tuấn cho biết, hiện nay tỷ lệ lấy nước của nhiều địa phương còn khá thấp. Chính vì vậy, các doanh nghiệp thuỷ lợi cần cố gắng tận dụng tối đa nguồn nước hiện có, bố trí cán bộ túc trực, ngay cả trong những ngày Tết để lấy nước, trữ nước, bảo đảm tiến độ chống hạn chung của khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.
Bên cạnh tập trung lấy nước, các địa phương cố gắng vận động bà con ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cần khẩn trương xuống đồng thu hoạch cây vụ Đông. Tổ chức làm đất, đổ ải, gieo mạ để cấy lúa Xuân. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch gieo cấy trên toàn TP vào khoảng đầu tháng 3/2021.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần