Hà Nội: Cháy chung cư ở Hà Đông lúc rạng sáng

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngọn lửa bất ngờ bùng phát và nhanh chóng bao trùm và lan rộng tại tầng 3 tòa nhà chung cư. Phát hiện sự cố, nhiều cư dân tại tòa nhà hoảng loạn bỏ chạy…

Người dân được phen hoảng loạn lúc rạng sáng khi xảy ra cháy.
Thông tin ban đầu về vụ cháy, một lãnh đạo UBND phường Hà Cầu cho biết, khoảng 0 giờ 30 phút rạng sáng 11/2, hỏa hoạn đã xảy ra tại chung cư CT2 Xuân Mai (trung tâm hành chính Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội).
Cùng thời điểm, ngọn lửa được xác định bắt nguồn từ tầng 3, khu B của tòa chung cư cao 30 tầng. Ngay sau khi phát hiện cháy, lực lượng bảo vệ đã có mặt tại điểm cháy, tuy nhiên, do cửa bị khóa nên không thể tiếp cận. Thông tin vụ cháy nhanh chóng được báo cho Đội Cảnh sát PCCC.
Vụ cháy xảy ra vào lúc đêm tối, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm và lan rộng, bốc khói lên các căn hộ phía trên. Phát hiện sự cố, nhiều cư dân tại tòa nhà hoảng loạn tìm cách thoát nạn chạy xuống sảnh tòa nhà.
Cảnh sát PCCC nhanh chóng đến khống chế đám cháy.
Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an quận Hà Đông) đã điều động cán bộ chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường. Trong khoảng hơn 2 giờ đồng hồ, đám cháy được khống chế hoàn toàn.
Được biết, chung cư CT2 được xây dựng và vận hành bởi Công ty Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai. Được biết, tầng 3, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn là kho vải của một công ty dệt may. Theo phản ánh của nhiều cư dân, việc tập kết kho vải ở một chung cư tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ, gây mất an toàn về PCCC.
Hiện nguyên nhân cháy đang được Công an quận Hà Đông điều tra, làm rõ.