Hà Nội: Cháy dữ dội khu nhà kho cảng Đức Giang, quận Long Biên

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cột khói đen kèm theo lửa dữ dội bốc lên tại một đám cháy ở khu vực nhà kho trong cảng Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội.

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng 30/6 gần cầu Đông Trù. Người dân đứng từ xa có thể nhìn thấy cột khói đen bốc cao ngút trời. Do vị trí khu vực xảy ra cháy có nhiều kho xăng, dầu, hóa chất nên thông tin ban đầu nhiễu loạn khiến người dân vô cùng hoang mang.

 
Hiện trường vụ cháy.
Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, Trung tâm 114 TP Hà Nội đã huy động tối đa xe cứu hỏa chuyên dụng, cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khẩn trương chữa cháy. Vị trí đám cháy được xác định tại một kho hàng thuộc cảng Đức Giang nằm sát sông Đuống xa khu vực dân cư.
 
Thông tin từ Trung tá Thiều Mạnh Ngọc - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 5, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, hiện tại đơn vị đã cắm chốt phân luồng hướng cầu Đuống rẽ về và hướng Ngô Gia Tự rẽ vào phố Đức Giang để phối hợp cùng lực lượng chức năng để chữa cháy...

 
Thông tin bước đầu về vụ cháy, ông Bùi Văn Cự - Phó Chủ tịch UBND phường Thượng Thanh (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết, khoảng 8 giờ sáng 30/6 đã xảy ra vụ cháy lớn ở kho xưởng nằm trong cảng Đức Giang, rìa khu vực sông Đuống.
 Lửa bốc dữ dội...
Sau khi cháy xảy ra, lực lượng PCCC khu vực cùng Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã huy động nhiều lực lượng và phương tiện đến hiện trường để dập tắt đám cháy.
Cũng theo ông Cự, đến hơn 9 giờ cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được dập tắt. Cột khói đen "khổng lồ" cuồn cuộn bốc cao hàng trăm mét. Các lực lượng nỗ lực khống chế đám cháy từ nhiều hướng...
Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa tại hiện trường.