Hà Nội: Cháy lớn tại kho hàng trên đường Phạm Hùng

Đạt Lê - Hoa Vinh-Nha Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một đám cháy lớn đã xảy ra vào đầu giờ chiều nay (7/4) tại một kho hàng trên đường Phạm Hùng. Đám cháy bùng phát mạnh, có khoảng 5 xe chữa cháy đang tích cực dập lửa.

Theo ghi nhận của phóng viên, đám cháy xảy ra tại kho hàng của Công ty CP Địa ốc Dầu khí Viễn Thông có địa chỉ tại Lô E1.2 đường Phạm Hùng, Mỹ Đình. Từ xa có thể thấy cột khói cao ngút trời, do vị trí cháy xảy ra cháy nằm trên đường nên tuyến đường ùn tắc kéo dài.

Cột khói đám cháy bốc cao ngút.
 
Nhận được tin báo cháy, Cảnh sát PCCC Hà Nội đã điều động 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.
Hiện tại, ngọn lửa vẫn đang bùng phát mạnh. Kho hàng có diện tích rộng khoảng 200 - 300m2. Nhiều xe chữa cháy đang tiếp ứng.
Vị trí xảy ra cháy là kho hàng...
 
 
Cảnh sát nhanh chóng tiếp cận dập lửa...
 
 Các lực lượng chức năng của quận Nam Từ Liêm được tăng cường tối đa, có mặt kịp thời để dập tắt đám cháy
Khói từ đám cháy bốc lên đen kịt và vẫn đang bùng phát mạnh. 
 Đám cháy thu hút sự quan tâm hiếu kỳ của nhiều người

Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Văn Hải đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo khắc phục sự cố.

Đến khoảng hơn 14 giờ 30 phút đã có hàng chục xe cứu hỏa có mặt tại hiện trường vụ cháy. Đường trên cao tiếp tục ùn tắc theo hướng Nguyễn Trãi đi Dịch Vọng do một số lái xe dừng xe để theo dõi đám cháy. Giao thông trên đường Phạm Hùng bị tắc nghẽn.

Lực lượng chức năng cũng cấm các phương tiện đi từ đường Dương Đình Nghệ ra Phạm Hùng để phục vụ công tác chữa cháy.
 

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC số 3 cho biết, nhận được tin báo cháy, đơn vị đã điều hơn 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ tới hiện trường phối hợp với lực lượng tại chỗ tiến hành dập lửa. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục dập lửa, nỗ lực khống chế đám cháy. Cũng theo Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 3 cho biết nghi nguyên nhân gây ra đám cháy là do chập điện.
 

Ông Trần Thanh Mỹ- Đội trưởng đội giao thông, công an quận Nam Từ Liêm cho biết, ngay khi nhận được thông tin, công an quận đã ngay lập tức có mặt phân luồng giao thông đảm bảo cho các xe phòng cháy chữa cháy vào và giao thông thông suốt.

Để dập tắt đám cháy, lực lượng của Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tăng cường hỗ trợ chữa cháy. Lực lượng bộ đội thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô đang dùng thêm các thiết bị chuyên dụng tăng cường công tác chữa cháy.

Đến khoảng 15 giờ 15 phút, ngọn lửa cơ bản được khống chế nhưng khói đen vẫn còn tiếp tục bốc ra. Tuy nhiên, vẫn có một xe chữa cháy nữa được điều động tới hiện trường. Lực lượng chức năng phải liên tục nhắc nhở người dân nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực xảy ra hỏa hoạn.

 

Hiện có rất nhiều người dân vẫn tập trung vây quanh hiện trường. Phía cầu vượt trên cao đường vành đai 3 xảy ra hiện tượng ùn tắc cục bộ. CSGT liên tục nhắc nhở các phương tiện di chuyển, không dừng lại địa điểm đám cháy xảy ra.

Báo Kinh tế & Đô thị tiếp tục cập nhật...