Hà Nội: Cháy lớn tại xưởng gỗ ở khu Công nghiệp Bình Phú, Thạch Thất

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đám khói bốc lên nghi ngút ngay sau đó lửa bùng cháy dữ dội. Trong khoảng 1 giờ đồng hồ, xưởng gỗ đã bị thiêu rụi.

Xưởng chế biến gỗ nơi xảy ra vụ cháy.
Người dân địa phương cho biết vụ cháy xảy ra vào chiều 30/3 tại xưởng gỗ ở Khu Công nghiệp Bình Phú, huyện Thạch Thất. Ban đầu, khi phát hiện đám cháy, người dân hô hoán mọi người thoát thân, sau đó đám cháy bốc lên dữ dội. Ngay sau đó, người dân đã thông báo cho lực lượng cứu hỏa.
Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC Công an huyện Thạch Thất nhanh chóng điều động xe chuyên dụng và hàng chục lính cứu hỏa tới hiện trường. Sau khoảng một giờ đồng hồ, đám cháy được khống chế. Theo cán bộ PCCC rất may vụ cháy không có thiệt hại về người.
Cảnh sát PCCC dập lửa.
Thông tin từ lãnh đạo UBND xã Bình Phú cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 30/3. Nơi xảy ra cháy là xưởng chế biến gỗ của ông Ngô Văn Tuân (SN 1973, ở khu công nghiệp Bình Phú, thuộc thôn Thái Hòa, Bình Phú.
Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều vật liệu gỗ bị cháy rụi. Ước tính ban đầu vụ cháy thiệt hại về tài sản khoảng một tỷ đồng.
Vụ cháy đang được Công an huyện Thạch Thất tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.  

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần