Hà Nội: Cháy lớn tại xưởng gỗ rộng hơn 2.000m2 ở huyện Thạch Thất

Đạt Lê - Gia Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một vụ cháy lớn xảy ra tại xưởng gỗ rộng hàng nghìn mét vuông ở huyện Thạch Thất. Do xưởng chứa nhiều vật liệu dẫn cháy nên lửa bùng phát nhanh, cháy dữ dội...

Vụ cháy nhìn từ xa.
Theo thông tin từ người dân địa phương, vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều 22/8, khi công nhân đang làm việc tại nhà xưởng trong Cụm Công nghiệp Bình Phú, huyện Thạch Thất (Hà Nội) thì hốt hoảng phát hiện khói sau đó lửa bùng cháy lớn. Nhiều người bên trong xưởng đã vội vã bỏ chạy ra ngoài.
Lửa bốc lên dữ dội.
Cảnh sát PCCC tiếp cận hiện trường dập lửa.
Do khu xưởng chứa nhiều vật liệu dẫn cháy như gỗ, dầu, mỡ công nghiệp… nên đám cháy bốc nhanh, tỏa nhiều khói đen thành cột lớn. Thông tin về vụ hỏa hoạn đã được báo cho các lực lượng chức năng.
Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Thạch Thất đã điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ phối hợp với Công an xã Bình Phú tới hiện trường tổ chức dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.
 
Khu nhà xưởng bị cháy, đổ sập mái tôn.
Các lực lượng nhanh chóng triển khai phương án dập lửa, khoanh vùng, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn... Sau hơn một giờ đồng hồ nỗ lực dập lửa, vụ cháy được lực lượng chức năng khống chế.
Theo người dân địa phương, khu công nghiệp có khoảng 100 nhà xưởng, hầu hết đều làm đồ nội thất liên quan đến gỗ. Khu nhà xưởng xảy ra cháy rộng hơn 2.000m2.
Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.