Hà Nội: Cháy lớn trên khu phố cổ, lan sang cửa hàng văn phòng phẩm, dép nhựa

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khoảng 12 giờ trưa ngày 10/3, cửa hàng bán đồ ăn phố Gầm Cầu (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bốc cháy dữ dội, sau đó lan sang nhiều nhà bên cạnh. Lực lượng chức năng đã 3 lần dập tắt nhưng đám cháy lại bùng lên.

 
Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ hôm nay nhiều người dân ở khu vực phố Gầm Cầu hoảng hốt phát hiện lửa, khói bốc lên nghi ngút tại ngôi nhà là cửa hàng bán đồ ăn (nhà số 17, ngõ 7, phố Gầm Cầu). Ngọn lửa sau đó lan sang nhà số 15 và 19 – là kho chứa văn phòng phẩm và dép nhựa. 
Nhận được tin báo, lực lượng công an đã huy động 5 xe chữa cháy chặn hai đầu phố để dập tắt đám cháy. Vị trí cháy xảy ra trong ngõ nhỏ, nhiều đồ dễ cháy, nên đám cháy khá lớn. Vì thế, lực lượng chức năng đã 3 lần dập tắt nhưng ngay sau đó lửa lại bùng lên.
 Do vị trí dẫn vào hiện trường vụ cháy khá hẹp, đội phòng cháy chữa cháy khó có thể sớm dập lửa.
 Bên trong ngôi nhà cháy.

Lực lượng cứu hoả gồm công an, cán bộ y tế, Ban chỉ huy quân sự quận Hoàn Kiếm đã tích cực dập lửa, sơ tán nhiều đồ đạc, tổ chức cứu thương nhiều người dân bị ảnh hưởng và chống cháy lây lan.

  Lực lượng phòng cháy chữa cháy tiến hành dập lửa.
 Các lực lượng trèo lên tầng mái nhà liền kề dập lửa.

Theo ghi nhận tại hiện trường, đám cháy khiến 1 người dân bị bỏng nhẹ, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế. Sự cố hỏa hoạn đã không gây thiệt hại về người. Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định, nguyên nhân vụ hỏa hoạn có thể do chập điện.

Hiện vụ cháy đang được Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục điều tra, làm rõ.