Hà Nội: Cháy lớn xưởng gỗ ở Thạch Thất trong đêm

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Buổi tối, đám cháy bất ngờ bùng phát tại xưởng chế biến gỗ rộng hàng trăm m2. Chỉ trong ít phút, lửa bốc dữ dội khiến nhiều người dân lo sợ cháy lan sang các nhà xưởng khác.

 Hiện trường vụ cháy.
Ngày 30/7, ông Phan Lạc Trường, Chủ tịch xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 2 xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất trên địa bàn bị thiêu rụi.
Vụ cháy xảy ra vào khoảng 20 giờ 20 tối ngày 29/7 tại xưởng chế biến gỗ ở ngõ Vườn Cây, thôn Ao Sen xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội.
Một số người dân địa phương cho biết, khi phát hiện cháy họ đã đã tri hô người dân thoát nạn, dập lửa đồng thời báo cho lực lượng cứu hỏa. Tiếp nhận được tin báo, lực lượng cứu hoả xác định đây là khu vực làng nghề làm gỗ có khả năng cháy lan, gây nguy hiểm cho tính mạng và tài sản của nhân dân; do đó Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an huyện Thạch Thất, và Công an TP Hà Nội đã điều động 5 xe chữa cháy chuyên dụng, cùng nhiều CBCS đến hiện trường tổ chức chữa cháy, ngăn cháy lan.
 Vụ cháy khiến hàng trăm m2 nhà xưởng và vật liệu gỗ bị thiêu rụi.
Sau nỗ lực dập lửa và sau khoảng 1 giờ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã dập tắt đám cháy. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản gồm 2 gian nhà xưởng rộng hàng trăm m2 và đồ gỗ.
Theo lãnh đão xã Hữu Bằng, vụ cháy không có thiệt hại về người, diện tích cháy khoảng 300m2. Nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn đang được lực lượng chức năng xác minh, làm rõ.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần