Hà Nội: Cháy nhà hàng đồ nướng Hàn Quốc giữa đêm khuya

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một vụ cháy xảy ra tại nhà hàng bán đồ nướng Hàn Quốc trên phố Hai Bà Trưng đã khiến nhiều người dân hoảng loạn…

Theo đó, vào khoảng 22 giờ 20 phút  đêm 12/10, người dân lưu thông trên phố bất ngờ khi thấy ngọn lửa bùng phát tại nhà hàng số 22B (phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Hà Nội: Cháy nhà hàng đồ nướng Hàn Quốc giữa đêm khuya - Ảnh 1
 Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.
Địa điểm ngọn lửa bốc lên là nhà hàng đồ nướng Gogi House, một nhà hàng có tiếng ở Thủ đô. May mắn, thời điểm ngọn lửa bùng phát, nhà hàng này vừa đóng cửa nên không có thiệt hại về người.
Hà Nội: Cháy nhà hàng đồ nướng Hàn Quốc giữa đêm khuya - Ảnh 2

Do ngay cạnh địa điểm xảy ra cháy là một xưởng in có nguy cơ cháy lan nên lực lượng PCCC đã phải huy động tới 7 xe cứu hỏa chuyên dụng cùng hàng trăm cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường. Công an quận Hoàn Kiếm, Tổ công tác Y5/141 (Công an TP Hà Nội) trực chốt nhanh chóng phong toả 2 đầu đường giáp với Hàng Bài và Ngô Quyền hỗ trợ công tác cứu hỏa.
Hà Nội: Cháy nhà hàng đồ nướng Hàn Quốc giữa đêm khuya - Ảnh 3
Với nỗ lực của lực lượng Cảnh sát PCCC, sau khoảng 30 phút, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Trao đổi với phóng viên lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC số 1 (Khu vực Hoàn Kiếm) cho biết, vụ cháy xảy ra tại nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc. Cán bộ chiến sỹ đã kịp thời có mặt, dập tắt đám cháy, không có thiệt hại gì nhiều. Vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Hà Nội: Cháy nhà hàng đồ nướng Hàn Quốc giữa đêm khuya - Ảnh 4
Lực lượng Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt dập lửa.
Được biết, Gogi House là nhà hàng chuyên đồ nướng, lẩu Hàn Quốc, thuộc chuỗi nhà hàng Golden Gate được ưa chuộng nhiều năm nay tại Thủ đô. Sự cố cháy nổ này không phải lần đầu tiên xảy ra tại những nhà hàng thuộc Golden Gate. Trước đó, ngày 16/6, nhà hàng đồ nướng Gogi House trên phố Phạm Ngọc Thạch cũng từng xảy ra hỏa hoạn. Theo đại tá Nguyễn Trường Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 2, nhà hàng này từng bị xử phạt vi phạm an toàn PCCC.