Hà Nội cho phép xe tải trên 10 tấn hoạt động theo giờ cố định tại những tuyến phố cấm nào?

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các loại xe tải trên 10 tấn được hoạt động tại các tuyến phố có biển cấm xe tải 24h/24h từ 21 giờ đến 6 giờ hàng ngày theo lộ trình tuyến nhất định.

 Ảnh minh họa
Ngày 10/3, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận cho phép xe ô tô tải trên 10 tấn được hoạt động theo khung giờ cố định tại các tuyến phố có biển cấm xe tải 24h/24h.
Theo đó, các loại xe tải trên 10 tấn được hoạt động tại các tuyến phố có biển cấm xe tải 24h/24h từ 21 giờ đến 6 giờ hàng ngày theo lộ trình tuyến nhất định. Tuy nhiên, phương tiện hoạt động phải có địa chỉ, lộ trình cụ thể và phải được vệ sinh sạch sẽ; bảo đảm về tải trọng xe, không làm ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông; chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19, tuân thủ các quy định của Luật Giao thông đường bộ và luật khác có liên quan.

Trước đó, theo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, tại quận Ba Đình có các tuyến đường: Hoàng Diệu; Yên Phụ - Phan Đình Phùng; Văn Cao - Bưởi; Đốc Ngữ - Khu Vĩnh Phúc; Yên Phụ - Hàng Đậu; Tân Ấp - Vạn Kiếp; Trần Nhật Duật đi vào trung tâm; Yên Phụ đến Nghĩa Dũng; Hoàng Hoa Thám - ngõ 426 Bưởi…

Quận Đống Đa có đường Cát Linh - Hào Nam; Láng - Nguyễn Chí Thanh; Nguyễn Lương Bằng - Đặng Văn Ngữ; Phạm Ngọc Thạch - Lương Định Của; La Thành - Mai Anh Tuấn; Tôn Đức Thắng đến cuối đường; Hồ Đắc Di - Nguyễn Lương Bằng; Thái Hà - Đặng Tiến Đông; Láng - Thái Thịnh; Láng - Thái Hà; Láng - La Thành…

Quận Hai Bà Trưng có tuyến Trần Khát Chân - Minh Khai; từ Bạch Mai đến Trần Đại Nghĩa; Nguyễn Khoái -Trần Khát Chân; Minh Khai - Lạc Trung; Trần Khánh Dư - Trần Thánh Tông; Nguyễn Khoái đến Bạch Đằng; Đại La; Trần Khát Chân đi Nguyễn Công Trứ; Kim Ngưu đến cuối đường; từ Bạch Mai về hướng Đại Cồ Việt…

Quận Hoàn Kiếm có tuyến Hồng Hà đến bờ sông; Hàm Tử Quan đến Lãng Yên; Cầu Đất - Trần Khánh Dư; Chương Dương Độ - Trần Quang Khải; Đào Duy Từ - Lương Ngọc Quyến; Trần Nhật Duật - Hàng Cót; Hàm Tử Quan - đê 401; Trần Nhật Duật - Hàng Lược; Hàm Tử Quan đến Trung tâm Thể thao; Hàng Chiếu đến Nguyễn Thiện Thuật; Trần Quang Khải đến Tông Đản; Trần Quang Khải đến Đinh Tiên Hoàng; gầm cầu Long Biên đến cửa khẩu…

Quận Hoàng Mai có tuyến Vành đai 3 đến ngõ 6 Bùi Huy Bích; đoạn gầm cầu Thanh Trì - Lương Yên; Trương Định đến Giải Phóng; Vành đai 3 - Tam Trinh; Tân Mai - Minh Khai; Giải Phóng - Linh Đàm; Vĩnh Tuy về hướng Tân Khai…

Quận Tây Hồ có tuyến Km5+830 (nút giao Vĩnh Ngọc hướng đi nội thành); Hà Huy Tập đi cổng chào đoạn hầm chui (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang).

Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đề xuất cho phép xe tải trên 10 tấn hoạt động theo giờ cố định tại các quận, huyện sau: Thanh Xuân, Long Biên, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Trì, Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh, Thường Tín, Phú Xuyên, Chương Mỹ, Mỹ Đức.