Hà Nội chủ trì tổ chức hai lễ kỷ niệm cấp quốc gia

Tin và ảnh: Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 18/5, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý chủ trì cuộc họp lấy ý kiến góp ý của đại diện các cơ quan chức năng của TƯ và TP cho dự thảo Đề án (ĐA) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (TBLS) (27/7/1947 - 27/72017) và dự thảo ĐA tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917- 7/11/2017).

 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý  phát biểu tại buổi làm việc
Theo dự thảo, Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày TBLS Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga được tổ chức cấp quốc gia, được TƯ giao UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với nhiều bộ, ban, ngành TƯ tổ chức sẽ diễn ra từ 9h30 đến 11h ngày 27/7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 1, Đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm) với sự tham gia của 3.500 đại biểu, trong đó có sự tham gia các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể của TƯ và Hà Nội.

Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga do Thành ủy Hà Nội chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành TƯ tổ chức, sẽ diễn ra ngày 5/11 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt- Xô (91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm) với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu. Cả hai buổi lễ trên, đều được tường thuật trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo 2 ĐA tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày TBLS và 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để các lễ kỷ niệm lớn diễn ra trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch TP Ngô Văn Quý cho biết, trên cơ sở các ý kiến góp ý, TP Hà Nội sẽ hoàn thiện các đề án trong thời gian sớm nhất, trình các cơ quan chức năng xem xét, phê duyệt.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần