Hà Nội có mưa nhỏ trong ngày mùng 4 Tết

D. Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/2 (mùng 4 Tết), khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi.

Sáng sớm, toàn miền sẽ có mưa nhỏ rải rác kèm sương mù, đến gần trưa sương tan, trời hửng nắng dần. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội ở mức 23-25 độ C, các tỉnh Tây Bắc Bộ phổ biến 25-28 độ C, riêng thành phố Điện Biên nắng 30 độ C. Về đêm, Hà Nội rét 18 độ C, các tỉnh trung du rét 16 độ C, vùng núi cao vẫn rét 13-14 độ C.
 Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Từ đêm 20/2 (mùng 5 Tết), không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến Việt Nam, nhiệt độ hạ dần kèm mưa nhỏ. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội trong ngày 20/2 sẽ chỉ còn 23 độ C, sau đó từ ngày 21/2 (mùng 6 Tết), trời sẽ chuyển rét đậm, nhiệt độ ban ngày tại thủ đô Hà Nội chỉ còn 16 độ C, đêm rét 13 độ C.
Các tỉnh Tây Bắc Bộ chuyển rét từ ngày 22/2. Tuy nhiên đợt rét này sẽ chỉ kéo dài 2-3 ngày, sau đó trời ấm nhanh trở lại.
Dự báo các vùng ngày và đêm 19/2:
Tại Hà Nội, nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 68 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 23 - 25 độ C
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất 17 – 20 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất 18- 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 27-30 độ C; có nơi trên 30 độ C.
Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-94%. Nhiệt độ thấp nhất 19- 22 độ C; cao nhất 29-32 độ C.
Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần