Hà Nội có thêm 27 trường đạt chuẩn quốc gia

Trung Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa công nhận thêm 27 trường đạt chuẩn quốc gia (2 trường được công nhận lại), trong đó có 11 trường tiểu học (2 trường đạt chuẩn mức độ 2), 7 trường mầm non, 5 trường THCS và 1 trường THPT.

10 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, trong đó 7 trường đạt chuẩn mức độ 1, gồm: Mầm non Đại Thành, Tân Phú (huyện Quốc Oai), mầm non Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân), Hoa Hướng Dương (quận Ba Đình), Đình Xuyên (Gia Lâm) và Phúc Lý, Kiều Mai (quận Bắc Từ Liêm); 2 trường mầm non được công nhận lại: Mầm non Khương Đình (quận Thanh Xuân), Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm).
 Trường tiểu học Phương Trung II được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2. 
11 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, trong đó 2 trường đạt chuẩn mức độ 2 gồm: Tiểu học Nguyễn Quý Đức (quận Nam Từ Liêm), tiểu học Phương Trung II (Thanh Oai); 9 trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 1: Tiểu học Thái Hòa, Tây Đằng B, Vân Hòa (huyện Ba Vì), Thạch Hòa, Cẩm Yên, Tiến Xuân B, Yên Trung (Thạch Thất), Kim An (Thanh Oai) và tiểu học Bà Triệu (quận Hai Bà Trưng).
 Trường có khuôn viên rộng, đẹp. 
5 trường THCS gồm: Trường THCS Tự Nhiên, Thư Phú và Khánh Hà (huyện Thường Tín), THCS Đỗ Động và Thanh Thùy (Thanh Oai). 1 trường THPT đạt chuẩn quốc gia là THPT Bất Bạt (Ba Vì).
 Học sinh trường tiểu học Phương Trung II trong giờ đọc sách, truyện.
UBND TP giao Sở GD&ĐT, UBND các huyện có trường đạt chuẩn và hiệu trưởng các trường trên chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định và duy trì phát huy trường đạt chuẩn quốc gia.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần