Hà Nội có thêm Bảo tàng nghệ thuật hồn đất Việt Bát Tràng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Nội sẽ có thêm bảo tàng ngoài công lập đó là Bảo tàng nghệ thuật hồn đất Việt Bát Tràng, tại thôn 5, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm.

Hà Nội có thêm Bảo tàng nghệ thuật hồn đất Việt Bát Tràng - Ảnh 1
Ảnh minh họa
UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 444/QĐ-UBND về việc cấp giấy phép hoạt động cho Bảo tàng ngoài công lập đối với Bảo tàng nghệ thuật hồn đất Việt Bát Tràng.
Theo đó, giấy phép hoạt động cho Bảo tàng ngoài công lập đã được cấp, với nội dung tên gọi là Bảo tàng nghệ thuật hồn đất Việt Bát Tràng.

Quyết định nêu rõ, Bảo tàng thuộc loại hình ngoài công lập, tại địa điểm tại thôn 5, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

Nội dung hoạt động của Bảo tàng là sưu tầm, bảo quản, trưng bày và giới thiệu các tài liệu, hiện vật, hình ảnh liên quan đến hiện vật gốm sứ Bát Tràng truyền thống và đương đại.

Bảo tàng nghệ thuật hồn đất Việt Bát Tràng hoạt động theo quy định tại Thông tư số 18/2010/ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức và hoạt động của bảo tàng và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Bảo tàng chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao TP Hà Nội và chính quyền địa phương nơi hoạt động.