Hà Nội coi trọng và tăng cường hợp tác với các địa phương của Lào

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 27/9, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã chủ trì buổi tiếp Đoàn cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đoàn do đồng chí Kingphet Mongkhonvilay, Đảng ủy viên Văn phòng Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào làm Trưởng đoàn, tới thăm Việt Nam nhằm nghiên cứu và trao đổi chuyên đề về công tác xây dựng đảng.

Cùng tham dự có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Huy Tăng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; cùng một số lãnh đạo, cán bộ Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, Công an TP Hà Nội…

 Quang cảnh buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của  lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, Phó Chánh Văn phòng T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Kingphet Mongkhonvilay thông tin một số hoạt động của Đoàn những ngày qua với đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng. Theo đó, Đoàn đã hoàn thành những mục tiêu đề ra trong chuyến công tác học tập lần này, học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu từ phía Việt Nam để tiếp thu và vận dụng vào công việc một cách hiệu quả để xây dựng và phát triển đất nước Lào.

Hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn,  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tái khẳng định mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane đặt nền móng và vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhận định, Hà Nội và Vientiane, cũng như các địa phương của Lào, đã có mối quan hệ mật thiết trong nhiều năm qua. Hai bên đã trao đổi nhiều đoàn đại biểu, qua đó thúc đẩy hợp tác, vun đắp tình cảm; đồng thời cũng đã tổ chức ký kết và triển khai các chương trình hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Về phía Thành ủy Hà Nội sẽ luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hợp tác giữa thành phố với các địa phương của Lào, qua đó góp phần thiết thực, củng cố và phát huy mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống đặc biệt Việt Nam – Lào. Đồng chí bày tỏ tin tưởng và mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục đón tiếp các đoàn công tác các địa phương, các cơ quan và đơn vị, qua đó tiếp tục cụ thể hóa mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.