Hà Nội: Công an huyện Thường Tín liên tiếp bắt giữ các vụ tàng trữ, vận chuyển pháo nổ

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong những ngày qua, lực lượng Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) liên tiếp bắt giữ các vụ tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trên địa bàn. Tang vật thu giữ gồm hàng chục kg pháo nổ.

Đối tượng cùng số pháo tang vật bị bắt giữ.
Ngày 11/1/2021, thông tin từ Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an huyện đã liên tiếp bắt giữ các vụ tàng trữ, vận chuyển pháo nổ.
Vào ngày 29/12/2020, tại thôn Khoái Cầu, xã Thắng Lợi, Công an thị trấn Thường Tín phối hợp Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an hyện Thường Tín bắt quả tang Vũ Văn Chuông (SN 1971; trú tại xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) có hành vi vận chuyển pháo nổ.
Thời điểm kiểm tra, tang vật cảnh sát thu giữ là 5 hộp pháo có khối lượng 7,772kg. Công an huyện Thường Tín đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Chuông để điều tra hành vi vận chuyển hàng cấm.
Tang vật pháo nổ và đối tượng vận chuyển bị bắt giữ.
Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 23/12/2020, tại thôn Giáp Long, xã Thống Nhất, Đội Cảnh sát Kinh tế - Ma túy Công an huyện Thường Tín bắt quả tang đối tượng Chu Quang Triều (SN 1978; trú tại xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) có hành vi tàng trữ pháo nổ. Tang vật thu giữ là 3 hộp pháo có khối lượng 9,2kg.
Căn cứ tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thường Tín đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Quang Triều để điều tra hành vi tàng trữ hàng cấm.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần