Hà Nội ban hành quyết định tổ chức không gian phố đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 14/QĐ-UBND về việc công bố chính thức tổ chức không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

 
Theo Quyết định, chính thức tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, gồm các phố: Phố Đinh Tiên Hoàng, phố Lê Lai (đoạn từ phố Đinh Tiên Hoàng đến phố Lý Thái Tổ), phố Lê Thạch, phố Đinh Lễ, phố Nguyễn Xí, phố Tràng Tiền (đoạn từ phố Ngô Quyền đến phố Đinh Tiên Hoàng), phố Hàng Khay, phố Lê Thái Tổ, phố Lò Sũ (từ phố Hàng Dầu đến phố Đinh Tiên Hoàng), phố Hàng Dầu (từ phố Lò Sũ đến phố Đinh Tiên Hoàng), khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố Trần Nguyên Hãn (từ phố Đỉnh Tiên Hoàng đến phố Lý Thái Tổ), phố Hồ Hoàn Kiếm, phố Lương Văn Can (từ phố Hàng Hành đến phố Lê Thái Tổ), phố Bảo Khánh (từ ngõ Bảo Khánh đến phố Lê Thái Tổ), phố Hàng Bài (từ phố Hai Bà Trưng đến phố Tràng Tiền) từ ngày 1/1/2020.
UBND TP Hà Nội giao UBND quận Hoàn Kiếm quản lý Nhà nước về không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận (UBND quận Hoàn Kiếm giao cho Ban quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm là đơn vị trực tiếp quản lý vận hành không gian đi bộ).
UBND quận Hoàn Kiếm chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành TP và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; kịp thời đề xuất báo cáo UBND TP để giải quyết những khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần