Hà Nội: Công bố quyết định công tác cán bộ và ra mắt Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Trong bối cảnh công việc tới đây rất lớn, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố Hà Nội cần nhanh chóng rà soát quy chế, phân công, phân nhiệm, cùng Thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2021 và 5 năm tới..." - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nêu rõ.

Sáng nay (14/1), Đoàn đại biểu (ĐB) Quốc hội - Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức lễ ra mắt Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP Hà Nội; công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Dự lễ ra mắt có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, UBND TP; Đảng ủy khối các cơ quan TP, các ban HĐND TP.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP 

Tại đây, Thường trực HĐND TP đã công bố Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của HĐND TP về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP Hà Nội. Theo đó, HĐND TP quyết nghị thành lập Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội TP và Văn phòng HĐND TP; quy định cụ thể vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức bộ máy của Văn phòng. Biên chế công chức của Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP sau khi được thành lập không vượt quá số lượng biên chế công chức được phê duyệt của Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và Văn phòng HĐND TP trước khi thực hiện hợp nhất.  

Đồng thời, Thường trực HĐND TP công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, quyết định bổ nhiệm ông Lê Minh Đức, sinh năm 1977, Thành ủy viên, Chánh văn phòng HĐND TP giữ chức vụ Chánh văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Cùng đó, quyết định bổ nhiệm ông Trần Hợp Dũng, sinh năm 1974, Phó Chánh văn phòng HĐND TP và ông Vũ Quang Chinh, sinh năm 1965, Phó Chánh văn phòng HĐND TP giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Đồng thời, quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1961, Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội TP giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP, kể từ ngày ký quyết định đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo đúng quy định.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và Phó Chủ tich HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà chúc mừng Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP ra mắt, đi vào hoạt động

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn thay mặt lãnh đạo TP, Thường trực HĐND TP trao các quyết định, chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm vào những chức danh cán bộ chủ chốt của Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP và khẳng định: Thời gian qua, TP Hà Nội đã khẩn trương thực hiện tiếp nhận số công chức biên chế từ Văn phòng Quốc hội về TP Hà Nội, nhằm phát huy hiệu lực hiệu quả hoạt động các cơ quan TP. Để thực hiện hợp nhất 2 cơ quan Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội TP và Văn phòng HĐND TP, TP đã thực hiện theo đúng các bước quy định tại Nghị quyết 1004 của UBTV Quốc hội. Khẳng định đây là vinh dự mà cũng là trách nhiệm, nhất là các đồng chí nhận nhiệm vụ mới sẽ có trách nhệm lớn hơn nhiều so với trước, Chủ tịch HĐND TP cũng bày tỏ tin tưởng, các đồng chí đã có nhiều năm công tác tại các cơ quan của TP, với kinh nghiệm rất dày dặn, năng nổ, trách nhiệm, thể hiện là những cán bộ rất gương mẫu, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tới đây sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.

Từ đó, Chủ tịch HĐND TP đề nghị các cán bộ mới được bổ nhiệm tập trung triển khai nhiệm vụ, nhanh chóng sắp xếp 4 phòng cán bộ công chức, đảm bảo đến ngày 20/1/2021 bộ máy Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP đi vào hoạt động. Các công tác Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên… cũng cần được khẩn trương thực hiện. Nhất là với các công tác liên quan tài chính, tài sản, cần được thực hiện nhanh, đảm bảo quy định. Trong bối cảnh công việc tới đây rất lớn, Văn phòng cần nhanh chóng rà soát quy chế, phân công phân nhiệm, cùng TP thực hiện công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chăm lo đời sống cán bộ công chức Văn phòng. Đặc biệt, HĐND TP đã ban hành kế hoạch công tác năm 2021 gồm rất nhiều đầu việc, nên Văn phòng cần triển khai ngay tổng kết hoạt động HĐND các cấp (tháng 3/2021 hoàn thành), thực hiện bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Năm 2021, TP  cũng phải thực hiện Nghị quyết 97 và Nghị quyết 115 của Quốc hội về cơ chế tài chính đặc thù cho Hà Nội, trong điều kiện TP đã quyết nghị Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021 và chuẩn bị kế hoạch 5 năm tới, vừa đảm bảo tăng trưởng vừa phải ứng phó đại dịch Covid-19; mới đây Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ yêu cầu với Hà Nội trong năm nay phải cao hơn, mạnh hơn; TP cũng xác định chủ đề công tác “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển” và HĐND TP xác định chủ đề “Đổi mới, sâu sát, khoa học, hiệu quả”.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu chúc mừng, giao nhiệm vụ cho các cán bộ mới được bổ nhiệm

“Căn cứ những điều đó, các cán bộ mới được bổ nhiệm cần thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo đúng quy trình, quy định. Đồng thời, đề nghị công chức, người lao động trong Văn phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời thực hiện các công việc; Đảng ủy Khối cơ quan TP quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ Văn phòng trong công tác Đảng” - Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh.

Thay mặt những cán bộ vừa được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP Lê Minh Đức khẳng định sẽ cùng tập thể cán bộ, công chức trong cơ quan Văn phòng luôn đoàn kết, thống nhất, quyết tâm vượt qua khó khăn, nâng cao hiệu quả, chất lượng tham mưu phục vụ Đoàn ĐB Quốc hội, HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND TP thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần