Hà Nội công bố quyết định điều động, phân công cán bộ

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 9/2, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã chủ trì lễ công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công cán bộ tại Quận ủy Bắc Từ Liêm và Liên minh hợp tác xã TP Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Quyết định đồng chí Lê Văn Thư.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Thư, sinh ngày 13/11/1961, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bắc Từ Liêm về công tác tại Liên minh hợp tác xã TP Hà Nội từ ngày 1/2/2018, giữ chức vụ Chủ tịch Liên minh hợp tác xã TP khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng chí Lê Văn Thư tham gia công tác liên tục tại huyện Từ Liêm từ năm 1985 cho đến nay là quận Bắc Từ Liêm đã 33 năm và đảm nhiệm kinh qua nhiều vị trí công tác. Từ năm 2000 đến nay, đồng chí tham gia giữ các chức vụ: BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Bí thư Thường trực huyện, Chủ tịch UBND huyện, tham gia BCH Đảng bộ TP khóa XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015; Bí thư Huyện ủy Từ Liêm, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm, Chủ tịch HĐND quận Bắc Từ Liêm.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định: Từ khi làm Phó Chủ tịch đến Chủ tịch UBND, HĐND huyện Từ Liêm và quận Bắc Từ Liêm, đồng chí Lê Văn Thư luôn là cán bộ có năng lực lãnh đạo, cùng với các đồng chí cán bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo huyện Từ Liêm và quận Bắc Từ Liêm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều năm liền huyện được Bằng khen của Chính phủ và dẫn đầu phong trào thi đua của khối huyện, trong thành tích chung của Đảng bô, chính quyền và nhân dân của huyện Từ Liêm và quận Bắc Từ Liêm có sự đóng góp rất lớn của đồng chí Lê Văn Thư.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trương Quang Thiều.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng ở cương vị mới - là Chủ tịch Liên minh hợp tác xã TP, đồng chí Lê Văn Thư sẽ tiếp tục lãnh đạo, có mối quan hệ chặt chẽ với các quận, huyện để phát triển kinh tế tập thể theo định hướng thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh: Khu hợp tác xã rất rộng, không chỉ là ở khu vực hợp tác xã nông nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân mà còn cả về thủ công nghiệp, các làng nghề truyền thống đặc thù, và cả thương mại, dịch vụ nằm trong thành phần kinh tế tư nhân để huy động mọi tiềm lực trong tầng lớp Nhân dân đóng góp phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tin tưởng với năng lực và kinh nghiệm, quá trình công tác chắc chắn đồng chí Lê Văn Thư sẽ lãnh đạo nhiệm kỳ này có nhiều đổi mới, hoàn thành xuất sắc, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế của Thủ đô, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Văn Thư và đồng chí Trương Quang Thiều.

* Cũng tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, phân công đồng chí Trương Quang Thiều - Trưởng Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng TP về công tác tại quận Bắc Từ Liêm từ ngày 1/2/2018, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Trương Quang Thiều, sinh ngày 17/7/1960, đã kinh qua nhiều vị trí công tác: Phó Giám đốc Sở giao thông Vận tải; Trưởng Ban kinh tế HĐND TP; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ, từ năm 2012 đến nay là Trưởng ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng TP.
Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Trương Quang Thiều, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Trương Quang Thiều tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị cũng như trình độ chuyên môn, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, giúp các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy chỉ đạo xử lý hiệu quả các lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác chính trị, tư tưởng, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia.