Hà Nội: Công nhận 1.576 đạo sắc phong là tài liệu lưu trữ quý, hiếm

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Thị Liễu khẳng định, việc công nhận đạo sắc phong đủ điều kiện, tiêu chuẩn là tài liệu lưu trữ quý, hiếm nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với loại hình tài liệu này, để các cơ sở thờ tự, dòng họ có trách nhiệm bảo quản, sử dụng tài liệu lưu trữ quý hiếm theo quy định.

Sáng nay (26/1), Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Lễ công bố và trao quyết định công nhận tài liệu lưu trữ quý, hiếm trên địa bàn Thành phố Hà Nội (đợt 5).
Tại buổi lễ, có 1.576 đạo sắc phong tại 163 cơ sở thờ tự, dòng họ thuộc 9 quận, huyện, thị xã (Ba Đình, Thanh Xuân, Chương Mỹ, Thạch Thất, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Quốc Oai, Ba Vì, Sơn Tây) đủ điều kiện, tiêu chuẩn đã được UBND Thành phố công nhận là tài liệu lưu trữ quý, hiếm. 
 Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Thị Liễu trao quyết định công nhận của UBND Thành phố cho các cơ sở thờ tự 
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Thị Liễu khẳng định, việc công nhận đạo sắc phong đủ điều kiện, tiêu chuẩn là tài liệu lưu trữ quý, hiếm nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với loại hình tài liệu này, để các cơ sở thờ tự, dòng họ có trách nhiệm bảo quản, sử dụng tài liệu lưu trữ quý hiếm theo quy định. Phó Giám đốc Sở đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã có tài liệu lưu trữ quý hiếm được công nhận đợt này chỉ đạo các cơ sở thờ tự bảo quản an toàn theo phương pháp và kỹ thuật bảo quản tài liệu đã được hướng dẫn. Trong quá trình quản lý sử dụng tài liệu lưu trữ quý, hiếm, cần định kỳ báo cáo Sở Nội vụ về tình trạng của tài liệu.  
Sau khi nhận quyết định công nhận đạo sắc phong là tài liệu lưu trữ quý, hiếm, đại diện các cơ sở thờ tự đã bày tỏ trân trọng đối với sự quan tâm của Thành phố và khẳng định sẽ nâng cao trách nhiệm trong việc gìn giữ, bảo quản tài liệu. 
Trước đó, năm 2018 và 2019, Sở Nội vụ Hà Nội đã tổ chức 4 đợt công bố và trao quyết định công nhận đạo sắc phong của các cơ sở thờ tự trên địa bàn Thành phố là tài liệu lưu trữ quý, hiếm, với tổng cộng 2.365 đạo sắc phong tại 195 cơ sở thờ tự, dòng họ thuộc các quận, huyện, thị xã (đợt 1 công nhận 211 đạo sắc phong, đợt 2 công nhận 766 đạo sắc phong, đợt 3 công nhận 554 đạo sắc phong, đợt 4 công nhận 834 đạo sắc phong).