Hà Nội: Công trình xây dựng chạy đua với thời gian nhưng không quên phòng dịch

Ngọc Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội đang vừa phải căng sức thi công, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 Dự án đường Vành đai 3 đi thấp bằng cầu qua hồ Linh Đàm đạt tiến độ rất khả quan

Trong bối cảnh thiếu nhân sự do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhiều dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội vẫn đang phải cố gắng chạy đua với thời gian, đảm bảo tiến độ.
Ghi nhận tại dự án đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm cho thấy, 118/118 cọc khoan nhồi đã được thi công xong; 30/151 phiến dầm đã lắp đặt, hợp long 4/25; 26/32 trụ, mố đã được hoàn thành.
 Thi công trong lòng hồ Linh Đàm

Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong tháng 10 sắp tới. Ông Hoàng Đức Hiếu - Giám đốc điều hành dự án cho biết, hiện các đơn vị vẫn duy trì khoảng 100 nhân công làm việc liên tục 3 ca.

 
100% công nhân đeo khẩu trang đầy đủ

Còn tại dự án Xây dựng hoàn chỉnh nút giao Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Chỉ huy trưởng công trường của nhà thầu Công ty CP Long Thành - Hoàng Hữu Dương cho biết, đơn vị đang triển khai đồng bộ các hạng mục.

 Dự án xây dựng hoàn chỉnh nút giao Vành đai 3 - cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

“Do nhiều công nhân về quê, bị cách ly hoặc phong toả, không kịp lên đi làm nên nhân sự của công trường hiện chỉ có khoảng 80 người. Các bộ phận điều khiển máy móc thì đủ, nhưng công nhân hàn, xây… thì thiếu. Chúng tôi đang cố gắng tăng thêm người, làm thêm ca để đảm bảo tiến độ công trình” - ông Dương cho hay.

 Dù thiếu nhân sự do ảnh hưởng dịch bệnh, dự án vẫn đang cố gắng đảm bảo tiến độ

Tại dự án cầu vượt nút giao Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên, hiện các trụ T2, 3, 4 đã được thi công xong, các phiến dầm đã được chuyển đến công trình. Tuy nhiên vẫn đang vướng mắc giải phóng mặt bằng 1 hộ dân và 2 cơ quan.

Dự kiến trước 15/4 sẽ lắp nhịp dầm trụ T3-T4 tại dự án cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt

Ông Phan Văn Hiệp – Giám đốc Ban điều hành gói thầu số 12, dự án cầu vượt nút giao Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên cho biết, đơn vị đang nỗ lực hoàn thành lắp nhịp dầm trụ T3 - T4 trước ngày 15/4.

 Các công trường phải đảm bảo vừa thi công, vừa chống dịch bệnh Covid-19

Đại diện Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hà Nội thông tin thêm, trong quá trình thi công, tất cả các công trường dự án đều phải tuân thủ chặt chẽ quy định về đảm bảo phòng ngừa dịch bệnh Covid-19. Công nhân ra vào công trường đều phải khai báo, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn. Đến nay, các công trường đều chưa ghi nhận trường hợp nào có dấu hiệu lây nhiễm dịch bệnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần