Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: CPI tháng 1/2021 giảm 0,06%

Kinhtedothi- Theo Cục Thống kê TP Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2021 giảm 0,06% so với tháng trước và giảm 1,42% so với cùng kỳ năm trước.
 

Trong tháng, 2/11 nhóm hàng có chỉ số giá CPI giảm so với tháng trước. Trong đó, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm mạnh 2,9% (tác động làm giảm CPI chung 0,59%) do Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng dịch Covid-19 đợt 2. Tiếp theo là nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,15% do có các chương trình khuyến mại, giảm giá dịp cuối năm, tác động không đáng kể đến CPI chung.

Có 8/11 nhóm hàng chỉ số CPI tăng so với tháng trước. Đó là nhóm giao thông tăng 2,16% (tác động làm tăng CPI chung 0,21%), do giá xăng, dầu điều chỉnh tăng vào ngày 11/01/2021 và ngày 26/01/2021; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,98% (trong đó thực phẩm tăng 1,36%; lương thực tăng 0,97% do dịp sát Tết Nguyên đán nhu cầu sử dụng lương thực, thực phẩm tăng); nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,61%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,2%; nhóm thiết bị, đồ dùng gia đình tăng 0,06%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,04%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,03%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,07%; riêng nhóm giáo dục giữ ở mức tháng trước.

Chỉ số giá vàng tháng 1 tăng 2,46% so với tháng trước và tăng 28,06% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước cùng giảm 0,19%.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giá heo hôm nay 17/12: tiếp đà tăng giá

Giá heo hôm nay 17/12: tiếp đà tăng giá

17 Dec, 07:03 AM

Kinhtedothi - Ghi nhận giá heo hôm nay ngày 17/12 tiếp tục tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg trên cả 3 miền, dao động trong khoảng 59.000 - 66.000 đồng/kg.

Hải Phòng: nhập nhèm thị trường hàng hoá cuối năm

Hải Phòng: nhập nhèm thị trường hàng hoá cuối năm

14 Dec, 09:04 PM

Kinhtedothi - Dịp cuối năm là thời điểm kinh doanh buôn lậu, hàng hoá không rõ nguồn gốc, gian lận thương mại “nở rộ”. Để bảo vệ người tiêu dùng, cơ quan chức năng cần vào cuộc quyết liệt hơn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ