2 tháng tuần tra đêm, bắt giữ 8 đối tượng đang bị công an truy nã

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thông lệ, thời điểm cuối năm tội phạm hình sự có xu hướng gia tăng. Đẩy mạnh công tác trấn áp, Công an Hà Nội đã thành công kéo giảm hoạt động phạm tội hình sự dịp cuối năm tại Thủ đô.

Ngày 18/11, Công an Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin kết quả 2 tháng (10/10 - 10/12) thực hiện tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm nhằm phòng ngừa, trấn áp các loại hình tội phạm trên địa bàn Thủ đô.
Lực lượng Công an Hà Nội thực hiện kiểm tra, kiểm soát hành chính về đêm tại Thủ đô.
Theo đó, từ ngày 10/10, Công an Hà Nội đã thành lập 6 tổ công tác đặc biệt với chủ công là lực lượng cảnh sát hình sự tinh nhuệ triển khai kiểm tra, kiểm soát từ 23 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau trên địa bàn 12 quận, huyện nội thành. Sau 2 tháng nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, các tổ công tác đã phát hiện 85 vụ, 137 đối tượng phạm pháp hình sự; phát hiện 95 vụ, bắt giữ 127 đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy; bắt giữ 8 đối tượng đang bị lực lượng công an truy nã. Ngoài ra, các tổ công tác phát hiện, xử lý hành chính, tịch thu 25 trường hợp có hành vi tàng trữ công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ, súng tự chế…
Đặc biệt, thông qua công tác kiểm tra hành chính ban đêm, công an Thủ đô đã khám phá thêm nhiều vụ án trước đó các đối tượng đã phạm tội. Phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các đối tượng phạm tội nguy hiểm có nhiều khả năng sẽ tiếp tục gây án trong dịp trước Tết Nguyên đán. Điển hình ngày 15/10, bắt giữ Nguyễn Văn Sỹ (SN 1985, trú tại huyện Mê Linh), đối tượng vừa cướp giật túi xách trên đường Võ Văn Kiệt (đoạn qua thị trấn Quang Minh). Qua đấu tranh, Sỹ khai nhận trong thời gian ngắn đã gây ra 5 vụ cướp giật khác trên địa bàn. Ngày 18/10, bắt giữ đối tượng Lê Văn Hiệp (SN 1995, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc) tại khu vực xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, kẻ gây ra 2 vụ cướp xe “ôm” trên địa bàn trước đó…

Ngoài triển khai  nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát ban đêm, một số lực lượng khác thuộc Công an Hà Nội như 141, 142, cảnh sát cơ động tiếp tục tăng cường tuần tra, khép kín địa bàn. Qua đó, tình hình tội phạm giảm so với 2 tháng trước đó. Cụ thể, trọng án giảm 6 vụ (30%); cướp tài sản giảm 13 vụ (38%); cướp giật giảm 18 vụ (33,3%).

Nhằm tiếp tục kéo giảm các loại hình tội phạm, Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cho lực lượng công an Thủ đô. Theo đó, từ nay đến hết 28/2/2018, toàn bộ lực lượng công an TP chủ động nắm tình hình, phân tích, đánh giá, trên cơ sở đó giải quyết tại chỗ những vấn đề phức tạp mới nổi lên về an ninh, trật tự. Chú trọng phòng ngừa, trấn áp các ổ nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen, núp bóng doanh nghiệp để bảo kê, đòi nợ thuê. Kiểm soát, có kế hoạch giải quyết số đối tượng có biểu hiện “ngáo đá”, rối loạn tâm thần do sử dụng ma túy và các chất kích thích gây ra... Ngoài ra, tiếp tục thực hiện hiệu quả các chuyên đề, các kế hoạch chuyên sâu về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.