Hà Nội: Đã có kết quả xét nghiệm 4 trường hợp F1 liên quan ca bệnh Covid-19 tại phố Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Liên quan bệnh nhân Covid-19 L.Q.A thuê trọ tại số nhà 94E phố Bùi Thị Xuân, qua điều tra truy vết của lực lượng chức năng quận Hai Bà Trưng và phường Nguyễn Du, có 14 trường hợp F1; có 23 trường hợp F2, đều là nhân nhân viên quán Karaoke tại số 107 phố Bùi Thị Xuân...

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng, tính từ đầu năm 2021 đến cuối ngày 3/5/2021 theo điều tra, truy vết của lực lượng chức năng, trên địa bàn toàn quận có 3 trường hợp bệnh nhân Covid-19.

Đó là các bệnh nhân số 1581, 1883, 2957, trong đó bệnh nhân 2957 là L.Q.A vừa được xác nhận, là nhân viên quán Bar Sunny (tỉnh Vĩnh Phúc), có tiếp xúc gần với chuyên gia Trung Quốc dương tính ngày 23/4, đang thuê trọ tại số nhà 94E phố Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du. Liên quan đến các bệnh nhân này, lực lượng chức năng xác định có 82 trường hợp F1 (5 người liên quan đến quán Bar Sunny và 1 người liên quan ổ dịch Hà Nam); 421 trường hợp F2; 404 trường hợp F3.

Đáng chú ý, về bệnh nhân 2957 L.Q.A thuê trọ tại số nhà 94E phố Bùi Thị Xuân, qua điều tra truy vết của lực lượng chức năng quận Hai Bà Trưng và phường Nguyễn Du, liên quan bệnh nhân này có 14 trường hợp F1, có 23 trường hợp F2 (đều là nhân nhân viên quán Karaoke tại số 107 phố Bùi Thị Xuân); cùng 32 người thuộc đối tượng khoanh vùng ổ dịch (là người dân cùng sống tại ngõ 94 Bùi Thị Xuân).

Trao đổi cụ thể với Kinh tế & Đô thị về trường hợp bệnh nhân này, tối 3/5, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du Dương Minh Đức cho hay: Trong 14 F1, có 1 F1 là người tiếp xúc trực tiếp, sống cùng phòng với F0; 2 F1 là người sống cùng tòa nhà 94E Bùi Thị Xuân, sử dụng chung thang máy của tòa nhà từ ngày 23-27/4; 1 F1 là người vừa đến tòa nhà làm công việc dọn dẹp từ chiều 2/5 và có sử dụng thang máy. 4 trường hợp F1 này đã được đưa đi cách ly y tế tập trung, cùng với 32 cư dân đang sống trong ngõ 94 Bùi Thị Xuân đều đã được cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ngay trong tối 2/5 và ngày 3/5 đã cho kết quả đều âm tính. Với 10 trường hợp F1 còn lại, có 1 F1 sống tại phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng), 2 trường hợp đã về quê tại tỉnh Đồng Tháp, còn lại ở các tỉnh/TP khác. Cán bộ phường thông qua CDC Hà Nội và Trung tâm Y tế quận đã thông báo đầy đủ cho các tỉnh, TP nơi họ đang sống để thực hiện xét nghiệm.

“Tuy nhiên, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, chúng tôi sẽ đợi khi có kết quả xét nghiệm Covid-19 của cả 14 trường hợp F1 này, nếu cho kết quả đều âm tính thì UBND phường sẽ thực hiện theo đúng hướng dẫn và chỉ đạo về phòng chống dịch, để quyết định dỡ bỏ lệnh cách ly tại khu vực ngõ 94 phố Bùi Thị Xuân, khuyến cáo người dân tự cách ly tại nhà hay sẽ tiếp tục thực hiện cách ly dài ngày với khu vực này” - ông Dương Minh Đức khẳng định.