Hà Nội đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 26/2, tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Lê Tự Lực đã thông tin về công tác chuẩn bị, phục vụ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội.

Phó Chánh Văn phòng UBND TP Lê Tự Lực cho biết, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tại cuộc họp ngày 12/2/2019, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo, giao các sở, ngành, UBND các quận, huyện, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ phục vụ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội. Cụ thể, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô hoàn thành các hạng mục đảm bảo sạch, đẹp, bàn giao mặt bằng sử dụng làm Trung tâm Báo chí phục vụ hội nghị.

 Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại buổi giao ban báo chí chiều 26/2. Ảnh: Thái San

Các công ty, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện trang trí cây hoa, vệ sinh môi trường trong và ngoài Cung Văn hóa và trên các trục đường, trụ sở các cơ quan T.Ư, các khách sạn 2 đoàn dự kiến lưu trú và địa điểm dự kiến tổ chức hội nghị. Kịp thời bố trí lực lượng, phương tiện xử lý sự cố úng ngập tại các khu vực. Bên cạnh đó, trang trí cây xanh, cây hoa, rà soát, thay thế các bóng đèn tăng cường chiếu sáng trên trục đường Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự và khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, vườn hoa Con Cóc, vườn hoa cạnh khách sạn Hilton, khu vực Nhà Hát Lớn. Lắp đặt máy cung cấp nước uống tại vòi, lắp đặt 10 nhà vệ sinh lưu động mới trong khuôn viên Cung Văn hóa. Ngoài ra, rà soát hệ thống nguồn điện trong khu vực Cung Văn hóa, đấu nối, cung cấp điện, đảm bảo công suất của nguồn điện phục vụ ổn định cho Trung tâm Báo chí hoạt động trong suốt quá trình diễn ra hội nghị.

TP giao UBND quận Hoàn Kiếm thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh khu vực Cung Văn hóa và trên toàn bộ địa bàn, hài hòa cảnh quan khu vực. Sở VHTT trang trí panner, màn hình LED tại các nút giao và các vị trí quan trọng, xây dựng chương trình quảng bá hình ảnh Thủ đô. Đồng thời, treo giá cờ 3 lá (Mỹ, Triều Tiên, Việt Nam) dọc các tuyến đường đến hết ngày 28/2; Tuyên truyền, giới thiệu về cuộc gặp thượng đỉnh, để Nhân dân nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của hội nghị khi diễn ra tại Hà Nội, tạo sự đồng thuận và ủng hộ cũng như nâng cao ý thức của Nhân dân trong công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

TP yêu cầu thực hiện vệ sinh môi trường trên địa bàn, quét, hút, rửa đường dọc tuyến đường Bắc Thăng Long - Nội Bài. Trang trí cây hoa, quét, hút, rửa đường, đảm bảo vệ sinh môi trường dọc hai bên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ - Ngô Gia Tự. Các quận, huyện tuyên truyền, vận động các hộ dân hai bên đường những nơi dự kiến đoàn nguyên thủ đi qua không để xe máy, xe đạp trên vỉa hè, hạn chế các hoạt động ảnh hưởng đên công tác đảm bảo an ninh trật tự… 

Theo Phó Chánh Văn phòng UBND TP Lê Tự Lực, Trung tâm Báo chí quốc tế hiện đã được khánh thành và đi vào hoạt động. Tại Trung tâm Báo chí quốc tế, TP đảm bảo cung cấp miễn phí mặt bằng đủ tiện nghi, đảm bảo an ninh cho các hãng thông tấn lớn của thế giới; bố trí 4 xe buýt hai tầng; 15 phút khởi hành một lần để phục vụ các phóng viên quốc tế tác nghiệp. Hoạt động đi lại tác nghiệp của phóng viên báo chí khi sử dụng phương tiện công cộng như xe buýt, buýt nhanh BRT được miễn phí.

Để trang hoàng đường phố đón chào sự kiện đặc biệt quan trọng này, TP đã lắp đặt 95 cụm pano, 4.000 chiếc banner, 2.500 giá cờ, 27 màn hình LED trên các tuyến đường, các địa điểm quan trọng; tăng cường bổ sung pano, banner tấm lớn quảng cáo về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và Thủ đô Hà Nội. Trang trí 60 banner bằng tiếng Triều Tiên tại các tuyến phố quanh khu vực đoàn Triều Tiên dự kiến ở và làm việc; đặt thêm nhiều bồn hoa ở các tuyến phố chính, đặc biệt là khu vực Hồ Gươm.

Hiện nay công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn, phân luồng giao thông đã hoàn thành. Hà Nội cũng đã triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, phân công các cán bộ thường trực, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ hội nghị và tại các khách sạn; thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh...

Cũng trong các buổi tối 26, 27 và 28/2, Hà Nội tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ nổi tiếng của Thủ đô trình diễn ở khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ.

Theo Phó Chánh Văn phòng UBND TP Lê Tự Lực, trong khoảng 10 ngày, TP Hà Nội đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ Chính phủ giao dù khối lượng công việc rất lớn, thời gian ngắn; đảm bảo đúng yêu cầu của đoàn tiền trạm của hai nước Mỹ - Triều đã nêu ra cũng như đảm bảo thuận lợi cho phóng viên trong và ngoài nước tác nghiệp. Hà Nội sẽ làm hết sức mình, cam kết đảm bảo tuyệt đối an toàn hoạt động của các sự kiện trong hội nghị thượng đỉnh lần này cũng như các sự kiện quan trọng khác.

Tại buổi giao ban báo chí, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định, mặc dù thời gian gấp gáp, lịch trình có nhiều thay đổi, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Hà Nội đã nỗ lực hết mình hoàn thành công việc, nhất là trong dịp Hà Nội chuẩn bị kỷ niệm 20 năm được UNESCO vinh danh “Thành phố vì hòa bình”.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy mong muốn, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền giới thiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam từ nhiều góc độ. Mỗi nhà báo là một sứ giả tuyên truyền về Hà Nội - Việt Nam nhằm đóng góp chung vào sự thành công của hội nghị quan trọng này.

Ngoài ra, theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, các phóng viên quốc tế được phục vụ miễn phí các dịch vụ tại Trung tâm Báo chí; được tặng những món quà độc đáo; được đi tham quan miễn phí quanh Hà Nội hay ở một số điểm như Quảng Bình, Hạ Long...