Hà Nội: Dân chung cư tá hỏa phát hiện hàng loạt gương ô tô “không cánh mà bay”

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng sớm nhiều người dân sống tại chung cư Gemex Tower (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) tá hỏa phát hiện ô tô của mình đỗ dưới chân tòa nhà bị kẻ gian bẻ gương, tháo logo.

Công an huyện Hoài Đức (Công an TP Hà Nội) cho biết, đã chỉ đạo đội CSHS phối hợp với đồn Công an Nam Hoài Đức và Ban Công an xã An Khánh khẩn trương điều tra vụ việc 8 xe ô tô bị trộm cắp gương khi dừng đỗ qua đêm dưới chân tòa nhà chung cư Gemex Tower.
Trước đó, vụ việc được phát hiện sáng 31/1, khi sáng sớm nhiều người dân sống tại chung cư Gemex Tower tá hỏa phát hiện ô tô của mình đỗ dưới chân tòa nhà bị kẻ gian bẻ gương, tháo logo.
 Một chiếc ô tô bị bẻ trụi gương.

Thông tin từ anh Nguyễn Hải Nam (35 tuổi), sáng sớm anh xuống sảnh tòa nhà lấy xe đi làm thì phát hiện đôi gương xe ô tô Huyndai của anh đã bị bẻ trộm. Ngoài xe của anh Nam còn khoảng gần chục chiếc xe khác cùng bị trường hợp tương tự, có chiếc bị bẻ mất gương, logo và cả cần gat nước. Vụ việc sau đó đã được thông báo đến lực lượng chức năng.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Hoài Đức đã tiến hành truy xét qua camera, ghi nhận vào lúc 4 giờ15 sáng 31/1, có một nhóm 6 đối tượng mặc đồng phục Grap đi trên 3 xe máy, đeo khẩu trang gần kín mặt, tiếp cận các vị trí đỗ ô tô. Chính nhóm này đã ra tay bẻ gương, tháo logo của 8 phương tiện rồi bỏ đi.
Theo Công an huyện Hoài Đức, đơn vị đã trao  đổi, hướng dẫn ban quản lý tòa nhà tăng cường tuyên truyền người dân ý thức phòng ngừa; đồng thời bố trí thêm nhân viên bảo vệ, hệ thống giám sát, báo động, tránh để xảy ra sự việc tương tự.
Vụ việc đang được công an huyện Hoài Đức tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần