Hà Nội: Đảng bộ cơ quan thứ hai của Thành phố tiến hành trực tiếp bầu Bí thư tại Đại hội

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng nay (2/6), Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND TP Hà Nội tổ chức phiên chính thức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ thứ hai trong Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội thực hiện trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy tại Đại hội.

Dự Đại hội có Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng Đoàn - Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu (ĐB) Quốc hội TP Bùi Huyền Mai; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Phùng Khải Lợi.
 Quang cảnh Đại hội II Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND TP, nhiệm kỳ 2020-2025 
Đại hội đã tiến hành các nội dung: Kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được; hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp xây dựng, phát triển Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, bầu ĐB của Đảng bộ dự Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan TP… Trong khuôn khổ Đại hội cũng ghi nhận một số ý kiến tham luận của các chi bộ về vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng và một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND TP; công tác xây dựng đảng bộ, chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh…
Thay mặt Đảng ủy cơ quan Văn phòng HĐND TP nhiệm kỳ 2015-2020 trình bày báo cáo chính trị, Bí thư Đảng ủy Lê Minh Đức cho hay: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và các cấp ủy chi bộ đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. 
Trong đó đáng chú ý, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ đã tham mưu giúp HĐND TP phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐB Quốc hội và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Hà Nội đi đầu cả nước trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử này. Đảng bộ cũng tập trung tham mưu Đảng đoàn, Thường trực HĐND TP đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra sau kiểm điểm hằng năm; các cơ chế, chính sách của HĐND TP được ban hành trong nhiệm kỳ qua đã đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển KT-XH, ANQP của Thủ đô. Đặc biệt, Đảng bộ đã tham mưu Đảng đoàn, Thường trực HĐND TP xây dựng, ban hành chương trình công tác hàng năm cụ thể đến từng đầu việc, rõ nội dung, tiến độ, người chịu trách nhiệm; lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, cán bộ công chức trong Đảng bộ triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện, hiệu quả các công việc đúng kế hoạch đề ra với khối lượng hoàn thành năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể, đã hoàn thành 778 nội dung công việc theo chương trình công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng; gần 1.300 nội dung công việc đột xuất của TP. Bên cạnh đó, Đảng bộ đã tham mưu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả và duy trì tốt hoạt động HĐND; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Văn phòng HĐND TP, trong đó hoàn thành tách Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội&HĐND TP và kiện toàn tổ chức bộ máy, giảm từ 4 phòng còn 2 phòng chuyên môn; quan tâm nâng cao đời sống cán bộ, đảng viên, công chức…
Song song với công tác chuyên môn, công tác xây dựng, phát triển Đảng cũng có nhiều đổi mới. Đảng ủy đã chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII); quán triệt nghiên cứu học tập, triển khai các chỉ thị, nghị quyết đảm bảo thiết thực và hiệu quả; duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng ủy, chi bộ và tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Hằng năm, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 4/4 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt chỉ tiêu Đại hội đề ra. Đồng thời, công tác quy hoạch cán bộ được quan tâm, thường xuyên rà soát, bổ sung theo quy định; đã cử 7 đồng chí tham gia các khoa học cao cấp và trung cấp lý luận chính trị; kết nạp 4 quần chúng ưu tú vào Đảng…
 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025
Phát huy kết quả đạt được nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện tổ chức bộ máy cơ quan Văn phòng HĐND TP theo tinh thần chỉ đạo của T.Ư và Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi); đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, cấp ủy chi bộ... Một số chỉ tiêu cụ thể: Hằng năm, Đảng bộ cơ quan đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (phấn đấu đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); có 4/4 chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 1/4 chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…
Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Phùng Khải Lợi khẳng định: Nhiệm kỳ qua, dù có không ít khó khăn, Đảng ủy cơ quan Văn phòng HĐND TP đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt việc tham mưu đề xuất những chủ trương, quyết sách của HĐND TP; giúp HĐND TP đôn đốc, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND TP để hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH 5 năm giai đoạn 2015-2020 của TP.
Từ đó, đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND TP không ngừng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ và các chi bộ; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII); nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết 03-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối; đổi mới nội dung sinh hoạt đảm bảo thiết thực, giải quyết kịp thời vấn đề cấp thiết của cơ quan, đơn vị… “Đặc biệt, vấn đề có ý nghĩa then chốt là xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh với phương thức hoạt động mới, năng động, phù hợp để đủ sức lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng Đảng bộ kết hợp chặt chẽ với xây dựng chính quyền và các đoàn thể vững mạnh”- đồng chí nêu rõ.
 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Phùng Khải Lợi tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND TP nhiệm kỳ 2020-2025
Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu thống nhất bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND TP nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí. Đặc biệt, đây là Đảng bộ thứ hai trong Đảng bộ Khối các cơ quan TP tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại Đại hội. Với 41/42 phiếu tán thành, đồng chí Lê Minh Đức - Chánh Văn phòng HĐND TP được tín nhiệm bầu là Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng HĐND TP nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND TP nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ và UBKT Đảng ủy, trong đó đồng chí Nguyễn Nguyên Quân là Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Bình là Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy. Đại hội nhất trí bầu 1 ĐB chính thức, 1 ĐB dự khuyết đi dự Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan TP.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần