Hà Nội đăng cai tổ chức Olympic Toán và Khoa học quốc tế 2019

Nguyễn Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế (IMSO) năm 2019 dành cho học sinh (HS) tiểu học dưới 13 tuổi lần thứ 16.

 HS Hà Nội đạt thành tích cao tại IMSO 2018.
Theo đó, UBND TP Hà Nội giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức IMSO năm 2019. Thời gian tổ chức kỳ thi dự kiến từ ngày 26/11 đến hết ngày 1/12/2019 tại Hà Nội.
Kỳ thi chia làm 2 bảng, bảng A và bảng B. Đối với bảng A, dự kiến có 952 người với 35 đoàn quốc tế và 3 đoàn Việt Nam tham gia. Đối với bảng B (dành cho HS TP Hà Nội), dự kiến 1.061 người với 45 đoàn Hà Nội tham gia.
IMSO là kỳ thi được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào học Toán và Khoa học của HS tiểu học đến từ nhiều quốc gia; tạo ra môi trường học thuật, khuyến khích đổi mới, phát triển nghiên cứu trong quá trình học tập, tạo mạng lưới hợp tác trong dạy - học Toán và Khoa học với các tổ chức giáo dục quốc tế.
IMSO giúp thiết lập mạng lưới hợp tác với các tổ chức giáo dục quốc tế để phát triển việc giảng dạy Toán và Khoa học, tăng cường cơ hội trao đổi văn hóa giữa HS và giáo viên toàn thế giới.
Năm 2019 là lần thứ 16 cuộc thi được tổ chức. Tham gia thi quốc tế từ năm 2015, Việt Nam luôn đạt thành tích tốt, với tổng cộng 101 huy chương, trong đó, có 21 Huy chương Vàng.