Hà Nội: Cháy dữ dội tại nhà máy phích nước Rạng Đông

Đạt Lê - Hoàng Tuấn - Ngọc Tú - Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đám cháy bùng lên dữ dội tại khu nhà xưởng sản xuất của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (Phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Hiện nay, ngọn lửa bao trùm khắp nơi, lan nhanh trong phạm vi rộng, cột khói đen sì bốc cao hàng trăm mét.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng gần 18 giờ 10 phút ngày 28/8, tại khu nhà xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (7-89 Phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Hiện trường vụ cháy.
Một công nhân làm việc tại nhà máy cho biết, vào thời điểm trên, phát hiện tiếng còi báo cháy kêu lên, hàng trăm công nhân đã hô hoán nhau bỏ chạy ra ngoài. Sau đó ít phút, đám cháy lan toàn kho chứa phích nước. Kho chứa đồ bị cháy rộng khoảng 500m2.
Đám cháy kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều nhiều xe cứu hỏa tới hiện trường.
 
Ghi nhận tại hiện trường, đến hơn 20 giờ, đám cháy vẫn đang bốc lớn, lực lượng cứu hỏa vẫn đang tích cực dập lửa. Đám cháy lan rộng sang một số nhà dân ở mặt phố Hạ Đình. 15 nhà dân liền kề đã hô hào nhau chuyển đồ đạc ra ngoài.

Các lực lượng công an, chính quyền và người dân cũng kêu gọi di chuyển đồ đạc và cảnh báo để ý đồ đạc của mình. Các hộ dân có nhà bị cháy trong tinh thần hoảng loạn, nhiều người gọi điện cho người thân đến trợ giúp đưa đồ đạc ra ngoài...

 

Đến 21h, ngọn lửa cháy lan sang nhà dân đã được khống chế. Tuy nhiên, lửa trong kho hàng vẫn cháy âm ỉ, thỉnh thoảng vẫn phát ra tiếng nổ. Tường và mái tôn bên hông nhà xưởng đã đổ sập xuống.

 

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Anh Vũ - Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung cho biết, đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, đồ đạc trong nhà xưởng bị thiêu rụi. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập lửa.

Đến gần 22 giờ, trao đổi với PV báo Kinh tế & Đô thị qua điện thoại, Đại tá Nguyễn Tuấn Anh - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, hiện ông đang trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ huy công tác dập lửa.

Đến thời điểm này lực lượng chữa cháy đã cố gắng ngăn chặn vụ hỏa hoạn không để lan sang nhà dân và các nhà xưởng khác.

Lúc 23 giờ đêm 28/8, trao đổi với phóng viên Lê Đạt tại hiện trường, một chỉ huy PCCC cho biết, đám cháy vẫn diễn biến phức tạp tại khu nhà kho phía sau nhà máy. Hiện lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục phun nước vào hạ nhiệt các cấu kiện...

 

Đến 23 giờ 47 phút, ghi nhận của pv Lê Đạt cho thấy, khu cuối nhà máy giáp khu dân cư số 5, nhà xưởng tôn sụp đổ, các cấu kiện bên trong gãy. Đám cháy lại bùng phát trở lại. Tuy nhiên, các xe cứu hỏa không đủ nước phun...

 
 Tại góc nhà máy sát khu dân cư số 5 Hạ Đình, lửa vẫn bùng cháy lúc 23h30 đêm 28/8.

Ghi nhận tại hiện trường của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị cho thấy, đến 1 giờ sáng 29/8, khu nhà xưởng vẫn âm ỉ cháy.