Hà Nội dành 94 tỷ đồng dự trữ hàng hóa phòng chống lụt bão

Lê Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước diễn biến bất thường của cơn bão số 3, nhằm đảm bảo nguồn lương thực, nước uống cho người dân, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức dự trữ hàng hóa tiêu dùng thiết yếu gồm mỳ, cháo ăn liền, lương khô, nước uống, nến thắp sáng, thực phẩm đóng hộp, sữa, gạo…

Trao lương thực cứu trợ cho người dân huyện Chương Mỹ trong đợt lụt 2018

Cụ thể, Sở Công Thương dự trữ 5.220.000 gói mỳ, cháo ăn liền, 78.950 bình nước sạch loại 19 lít/bình, 2.660.000 chai nước loại 0,5 lít và 1,5 lít, 750.000 nến thắp sáng, thực phẩm đóng hộp 1.750.000 hộp, sữa uống hộp giấy 1.750.000 hộp, 105.000 kg gạo ăn… tổng trị giá lượng hàng dự trữ phòng chống bão lụt 94 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, lượng hàng hóa này đảm bảo nhu cầu tối thiểu của 250.000 dân trong thời gian 7 ngày; nguồn kinh phí dự trữ hàng hóa phục vụ cứu trợ và đảm bảo đời sống nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn Hà Nội do DN tự chủ nguồn vốn.

Hàng hóa bình ổn giá phục vụ cứu trợ bầy bán tại siêu thị Hapro

Ngoài ra, Sở Công Thương Hà Nội dự trữ 6 nhóm hàng bình ổn giá gồm 29.200 tấn lương thực, 7000 tấn thịt lợn, 1.800 tấn thịt gia cầm, 33 triệu quả trứng gia cầm, 2,1 triệu lít dầu ăn, 29.400 tấn rau củ tươi… với tổng giá trị hàng hóa lên đến 1.510 tỷ đồng.