Hà Nội đầu tuần trời nhiều mây, có lúc nắng nhẹ

Hà An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 23/4, tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nắng nóng vẫn tiếp tục diễn ra với nhiệt độ có nơi lên tới 37 độ C. Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa và dông vào chiều tối và đêm, đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội lúc này đang hơn 25 độ, độ ẩm 90%, gió đông thổi nhẹ. Sáng nay nhiều mây, trưa, chiều giảm mây, có lúc nắng nhẹ, thời tiết hơi oi bức. Nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ, độ ẩm thấp nhất 65%. Đêm nay nhiệt độ thấp nhất là 24 độ, phía nam là 25 độ.

Ban ngày khả năng mưa không cao, về đêm có thể có mưa vài nơi, trong đó nửa phía bắc dễ mưa hơn cả.
 Nguồn ảnh Internet

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 23/4 như sau:
Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 22 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.
 Nhiệt độ thấp nhất khu vực Đông Bắc Bộ từ 22-25 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C; riêng khu Đông Bắc 27-30 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội từ 23-25 độ C, cao nhất từ 30-32 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ.
Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, vùng núi phía Tây 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 50-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.
Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.
Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 48-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần