Hà Nội: Dịch vụ rửa xe quá tải, “hét” giá ngày cuối cùng năm Canh Tý

Hiểu Nguyệt
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày cận Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, dịch vụ rửa xe máy, ô tô ở Hà Nội kiếm bộn tiền do lượng khách tăng đột biến, giá tăng theo từng giờ, có khi gấp ba, gấp bốn so với ngày thường.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào sáng 11/2 (tức 30 Tết), nhiều tiệm rửa xe trên địa bàn Hà Nội đã hoạt động ''hết công suất'', tất bật làm việc từ sáng sớm, huy động thêm nhân viên để đáp ứng nhu cầu tăng cao đột biến của người dân.
 Mặc dù lượng khách không đông so với cùng thời điểm này năm ngoái, giá rửa xe sáng 30 Tết tại Hà Nội vẫn tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Phí rửa xe máy từ 10.000 - 15.000 đồng/lượt rửa đã tăng lên 40 - 50.000 đồng.

Dịp Tết, dịch vụ rửa ô tô, xe máy nhộn nhịp, các điểm rửa xe ''mùa vụ'' cũng xuất hiện nhiều. Một chủ dịch vụ rửa xe cho biết, do ngày 28 Tết ở Hà Nội có mưa lớn nên ngày 29, 30 trời nắng đẹp, lượng khách mang xe đến rửa tăng đột biến, lượng xe ra vào liên tục, đỗ kín bãi. Nhân viên của cửa hàng phải làm việc hết công suất từ 6 giờ sáng chưa phút nào nghỉ.

Ai cũng muốn chiếc xe của mình sạch sẽ tinh tươm trước chiều 30 Tết. Ô tô ngày thường chỉ dao động khoảng 40 - 50.000 đồng/xe, thì ngày 30 Tết đã tăng lên 150.000 - 300.000đồng/xe. Một nhân viên rửa xe chia sẻ, ngày hôm qua (tức 29 Tết) cửa hàng rửa khoảng hơn 100 chiếc. Tuy nhiên, so với năm ngoái, lượng xe có phần ít hơn, cửa hàng anh làm nốt sáng 30 Tết, tới trưa nhân viên sẽ về quê.
Anh Phạm Duy Tùng (trú tại Đội Cấn, Ba Đình) cho biết gia đình có 1 xe ô tô, 2 xe máy. Anh đã mang tất cả xe tới hàng rửa xe từ sáng sớm, gửi lại ở đó rồi khi nào xong chủ hàng gọi điện thoại ra lấy xe bởi nếu ngồi chờ xong mới lấy xe sẽ rất lâu, mất nhiều thời gian. ''Giá ngày Tết như vậy cũng phải thôi, ai cũng muốn có xe sạch, đẹp để chơi Tết, thì nhân viên ở đây họ vẫn phải làm việc, tiền công ngày lễ, Tết tăng gấp đôi gấp ba là chuyện bình thường. Tôi rửa xe ô tô và xe máy của mình hết tổng cộng 300.000 đồng, giá ''chát'' nhưng đành chấp nhận, Tết mà'' - anh Tùng nói.